MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo trung ương, địa phương bấm nút khởi công dự án đường ven biển tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Khởi công đường ven biển ở Quảng Trị có vốn đầu tư 2.060 tỉ đồng

HƯNG THƠ LDO | 29/04/2022 14:47

Quảng Trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khởi công dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1.

Ngày 29.4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn công tác dự buổi lễ.

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.060 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.643 tỉ đồng và ngân sách tỉnh Quảng Trị hơn 416 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

Theo đó, dự án đi qua địa bàn 4 huyện, thành phố tại tỉnh Quảng Trị, ở giai đoạn 1 có tổng chiều dài là 48km với 2 đoạn. Đoạn 1 từ ranh giới với tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị đến phía Bắc cầu Cửa Việt dài 36km đầu tư với quy mô 2 làn xe cơ giới. Đoạn 2 nối đường ven biển với trung tâm thành phố Đông Hà dài 12km đầu tư với quy mô 2 làn xe cơ giới. Trên toàn tuyến 48km nói trên, có 6 cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép.

Lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại lễ khởi công, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc khởi công đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây mang ý nghĩa chiến lược, kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển của cả nước, tạo sự liên kết với các cảng biển và khu kinh tế, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Đông Hà về phía Đông. Tạo điều kiện kết nối và hình thành nên các khu đô thị, khu dịch vụ du lịch ven biển, gắn với khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Sự kiện khởi công đường ven biển cũng góp phần quan trọng cho những đổi thay trong cơ cấu kinh tế - xã hội và diện mạo Quảng Trị trong nhiều năm tới. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương nơi thực hiện dự án chú trọng khâu giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ đặt ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi vào sổ lưu niệm khi đến viếng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Hưng Thơ.

Dự lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, sau khi dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, ký phát hành bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã viếng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Nhà lưu niệm; Khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành (Triệu Phong) là quà tặng của Chủ tịch nước, có vốn đầu tư xây dựng 5 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy phong trào dạy tốt học tốt, học sinh chăm ngoan học giỏi. Chủ tịch nước đề nghị, chính quyền địa phương xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn