MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Văn Thành (trái) và ông Trần Việt Tân (phải). Ảnh: A.C

Không còn vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm

HOA LÊ LDO | 31/07/2018 22:37
Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Bùi Văn Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ CA; cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Thượng tướng Trần Việt Tân - nguyên Thứ trưởng Bộ CA. 

Đồng thời, giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định. Từ sự việc trên đã khẳng định sự quyết liệt trong xử lý cán bộ vi phạm của Bộ Chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân.

Xử lý hàng loạt cán bộ trong ngành công an

Trao đổi với báo chí, ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - đánh giá: “Qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu vi phạm của hàng loạt tướng lĩnh trong ngành công an. Theo đó, phải kể tới một vị là Thứ trưởng đương chức, một người nguyên Thứ trưởng, nhiều vị trung tướng cũng có trách nhiệm trong sai phạm này”.

Trước việc xử lý kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Thượng tướng Trần Việt Tân của Bộ Chính trị, ông Nhưỡng nêu rõ: “Nhiều ý kiến cử tri đánh giá, việc xử lý cán bộ vi phạm rất đau lòng, đặc biệt trong ngành công an, nhưng qua việc này thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh với sai phạm, làm trong sạch bộ máy, nhất là ở tầm cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước”.

Ông Nhưỡng nói thêm: “Xử lý kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các tướng công an, quân đội cho thấy không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm”.

Còn ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó đoàn ĐBQH của tỉnh Thanh Hóa - nhìn nhận, tướng lĩnh trong quân đội hay công an cũng giống như tất cả mọi công chức khi làm tốt, có nhiều cống hiến được ghi nhận và ngược lại, sai phạm phải xử lý theo các quy định. Thực tế, lâu nay, dù cán bộ trong quân đội hay công an có xảy ra tiêu cực thường chỉ xử lý nội bộ.

“Tuy nhiên, qua những vụ việc sai phạm của hàng loạt tướng quân đội, công an được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kỷ luật thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng và trực tiếp là Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh với sai phạm” - ông Cuông nêu.

Là lời cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ

Ông Cuông cũng nhìn nhận, gần đây, qua những vụ việc xử lý đối với cán bộ cấp cao trong quân đội, công an, dư luận thấy rằng giữa lời nói và việc làm của Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo cho người dân niềm tin. Vấn đề này đã được làm quyết liệt, sáng tỏ, không bao che, né tránh, không có vùng cấm.

“Những sai phạm của các vị trung tướng, thượng tướng được Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm sáng tỏ một lần nữa làm cho dư luận rất đồng tình. Đây còn là lời cảnh báo, răn đe đối với những người về hưu khi xác định có sai phạm vẫn sẽ bị xử lý triệt để, nghiêm túc, còn những người đương chức thấy được gương này để tự giữ mình không sa vào cám dỗ, vi phạm. Những vụ việc, trường hợp bị xử lý vừa qua mới chỉ là bước đầu, sắp tới, cử tri mong muốn Đảng tập trung hơn vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là lực lượng đáng tin cậy, bảo vệ Đảng, nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn