MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không đủ số lượng đại biểu HĐND, Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm

Lục Tùng LDO | 26/05/2021 12:44

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản hỏa tốc tổ chức bầu cử thêm vì có nhiều đơn vị bầu cử không bầu đủ số lượng đại biểu HĐND.

Trưa ngày 26.5, bà Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang ký phát hành văn bản hỏa tốc đến Ủy ban Bầu cử các huyện: Kiên Hải, An Biên và U Minh Thượng về việc bầu cử thêm vì có nhiều đơn vị không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND được bầu đã ấn định.

Theo đó, tổ chức bầu cử thêm đối với đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 6 huyện Kiên Hải. Đồng thời bầu cử thêm đối với đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 6, 11, 13 và 14 xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) và đơn vị bầu cử số 2 xã Đông Thái (huyện An Biên).

Điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tại địa bàn TP. Rạch Giá. Ảnh: CTT tỉnh Kiên Giang

Để thống nhất toàn tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị chọn ngày Chủ nhật (6.6.2021) là ngày bầu cử thêm tại các đơn vị nói trên.

Theo đó, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn. Nếu việc bầu thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kiên Giang có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 163 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Với hơn 1,2 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu ra 8 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh, 482 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.754 đại biểu HĐND ấp xã. Toàn tỉnh có trên 1,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt tỉ lệ 99,7%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn