MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Học viện Tài chính. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không hình sự hóa quan hệ kinh tế để doanh nghiệp an tâm kinh doanh

Vương Trần LDO | 14/10/2023 08:20

“Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế” là một thông điệp rất mạnh mẽ được nêu trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Điều này cũng tạo được sự yên tâm trong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình làm ăn, kinh doanh.

“Liều thuốc” tạo sự yên tâm trong cộng đồng doanh nghiệp

Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đây cũng chính là quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được nêu rõ trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị mới đây.

Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Đáng chú ý, “không hình sự hóa quan hệ kinh tế” cũng là một điểm mới được bổ sung so với Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cách đây hơn 10 năm trước.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Học viện Tài chính - cho rằng, cùng với quá trình thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - xã hội, quan điểm, nhận thức của Đảng ta về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân được kế thừa, bổ sung và ngày càng hoàn thiện.

Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế cũng chính là biện pháp bảo vệ các giao dịch dân sự, kinh tế, nhằm công khai minh bạch và làm lành mạnh môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp.

“Thông điệp “không hình sự hóa quan hệ kinh tế” một lần nữa được khẳng định trong Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị chính là “liều thuốc” để doanh nhân an tâm hơn trong quá trình làm ăn kinh doanh” - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Doanh nghiệp, doanh nhân vững tin nâng tầm

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay, trong quá trình làm ăn kinh doanh, doanh nghiệp có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cần phải kiến tạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để họ có thể thực hiện đúng, đủ những yêu cầu của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hợp lý hóa sai phạm, với những trường hợp có vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm, “xử lý cái sai để bảo vệ cái đúng”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, “không hình sự hóa quan hệ kinh tế” chính là một thông điệp rất rõ ràng của Đảng để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có thể vững tin vào con đường của họ đã chọn. Bởi những vụ việc oan sai, hình sự hóa quan hệ hành chính, hình sự hóa quan hệ kinh tế làm mất lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào kỷ cương phép nước, sự công bằng của pháp luật, gây ra oan sai và những thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Do đó, Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Đó chính là biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất đối với sự “sống còn” của doanh nghiệp, doanh nhân.

“Doanh nghiệp, doanh nhân cần một môi trường làm ăn kinh doanh ổn định, không bị xáo trộn nhiều, đặc biệt là các rủi ro pháp lý. Có như vậy họ mới yên tâm suy nghĩ, tìm phương hướng phát triển kinh doanh, tạo công ăn, việc làm cho người lao động” - Đại biểu Hòa nêu ý kiến và cho biết, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã làm nức lòng đội ngũ doanh nhân cả nước nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn