MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm dây chuyền sản xuất ôtô tại Nhà máy Huyndai Thành Công số 2 (thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Khuyến khích sản xuất ô tô điện là chủ trương lớn, cần nỗ lực thực hiện

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 18/11/2022 17:26

Ngày 18.11, tiếp tục chuyến công tác tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 của Tập đoàn Thành Công (thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).

Tại đây, Thủ tướng đã thăm dây chuyền sản xuất ôtô của Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 và nghe báo cáo về tình hình kinh doanh, mở rộng đầu tư, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu đãi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ ôtô, phát triển chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất ôtô...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh biểu dương Tập đoàn Thành Công thời gian qua đã có những đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho hơn 30 nghìn người và tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội. Tập đoàn cũng đi đầu trong việc thực hiện chiến lược nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và sản xuất dòng xe điện bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn luôn chú trọng xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái...

"Điều này rất quan trọng, nhất là từ bài học đại dịch COVID-19 vừa qua đã thấy rõ, phải hạch toán chi phí đầu vào, đầu ra, tăng sức cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện nhiều biện pháp giảm giá thành và tiết kiệm, giảm mọi chi phí" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý lãnh đạo Tập đoàn cần quan tâm, chăm lo bảo đảm nhà ở ổn định cho công nhân. Đồng thời, đơn vị xem lại các cơ chế xây dựng nhà ở công nhân còn vướng mắc gì và đặc biệt chú ý đến vấn đề nhà ở, nơi ăn nghỉ, trạm xá để bảo đảm sức khỏe tại chỗ cho công nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý lãnh đạo Tập đoàn Thành Công cần quan tâm, chăm lo bảo đảm nhà ở cho công nhân ổn định. Ảnh: Nguyễn Trường

Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy các ưu điểm này; làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, nhất là đỡ đầu, hỗ trợ con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa trong học tập.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó có phát triển công nghiệp ô-tô, do đó tập đoàn phát triển ngành ôtô theo hướng xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt cạnh tranh trên thị trường; nghiên cứu sở hữu cổ phần của người lao động; tăng cường hội nhập quốc tế, khu vực, xu thế lớn, nhất là về sản xuất ôtô.

Tập đoàn có cơ chế phát triển ngành công nghiệp ôtô, có liên doanh, liên kết, tạo phân khúc, tích cực nâng cao tỉ lệ nội địa hóa; luôn đổi mới công nghệ, mẫu mã, kiểu dáng; đa dạng hóa sản phẩm; đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, hạn chế sự đứt gẫy chuỗi; tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh lành mạnh; quan tâm bảo vệ môi trường của nhà máy, môi trường sống chung quanh, tích cực sản xuất sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường.

Tập đoàn cần phối hợp Hiệp hội sản xuất ôtô Việt Nam, tỉnh Ninh Bình trong quá trình sản xuất, kinh doanh; cần quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân; quan tâm các thiết chế hạ tầng xã hội; cải thiện thu nhập cho người lao động. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chức năng thiết kế gói hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, nhất là về thuế, phí, lệ phí.

Để phát triển công nghiệp ôtô trong nước, Thủ tướng cho rằng cần các cơ chế, chính sách, nhưng phải đi đôi với thực hiện tốt các cam kết quốc tế, bảo đảm hội nhập. Về việc khuyến khích sản xuất và dùng xe ôtô điện, Thủ tướng cho rằng đây là chủ trương lớn, cần phải nỗ lực thực hiện để góp phần vào bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn