MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trước khi vào phòng, thí sinh phải bước qua cổng từ để kiểm tra xem có mang theo điện thoại di động, máy nghe nhạc, từ điển điện tử, các thiết bị điện tử vào phòng thi không.

Kì thi tiếng Hàn 2017: Thí sinh bọc thiết bị thu phát bằng giấy bạc để “qua mặt” cổng từ

HOA LÊ - VƯƠNG TRẦN LDO | 17/06/2017 10:16
Sáng ngày 17.6, 16.816 lao động cả nước tham dự kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2017 tại bốn điểm thi thuộc 3 tỉnh thành gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Mặc dù tại các điểm thi được bố trí lực lượng công an, giám sát, cửa kiểm tra an ninh, nhưng vẫn còn thí sinh dùng mánh khóe tinh vi nhằm gian lận trong kỳ thi.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 dành cho lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đã được Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc thống nhất, năm 2017, sẽ có 1 kỳ thi tiếng Hàn được tổ chức với 2 đợt thi. Đợt 1 diễn ra trong 2 ngày 17 - 18.6, gồm các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp.

Điểm thi tại trường Đại học Lao động - Xã hội (Cầu Giấy, Hà Nội) với 5.985 thí sinh các tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra). Tại đây, có 43 phòng thi, 43 giám thị là giảng viên Đại học Lao động - Xã hội, 43 giám thị là học viên của Học viện An ninh, các cán bộ giám sát hành lang... Phía Hàn Quốc đánh giá cao công tác chuẩn bị kì thi và công tác tuyên truyền cho thí sinh về quy chế thi rất toàn vẹn, nghiêm ngặt.

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết: "Ngay từ khi phía Hàn Quốc đồng ý cho chúng ta tổ chức kì thi tiếng Hàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Công an, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức. Tại các điểm thi được bố trí lực lượng công an, cảnh sát, cửa kiểm tra an ninh để kiểm tra và loại bỏ điện thoại, thiết bị điện tử.... trước khi thí sinh vào phòng thi. Qua đó sẽ ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định đối với những hành vi gian lận hoặc tổ chức gian lận trong kỳ thi. Mỗi điểm thi sẽ được bố trí một cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an trực tiếp làm giám thị phòng thi". 

"Chúng tôi đặc biệt lưu ý với những thí sinh đi giày, dép cao gót, đồng hồ. Thông qua những trang phục này thí sinh có thể giấu những thiết bị thu phát để gian lận trong kì thi tiếng Hàn. Chúng tôi làm công tác kiểm tra nghiêm ngặt, chặt chẽ nhằm tuyển chọn được những người xứng đáng đủ điều kiện làm việc tại thị trường Hàn Quốc", ông Nguyễn Tiến Tùng cho biết thêm.

Vẫn còn thí sinh bọc thiết bị thu phát bằng giấy bạc để “qua mặt” cổng từ.

Tại địa điểm thi trường Đại học Lao động - Xã hội, đây cụm thi đông nhất trong cả nước, đã phát hiện hai trường hợp mang thiết bị thu phát vào phòng thi. Nhằm "qua mặt" được cổng từ, các đối tượng này đã bọc thiết bị thu phát bằng giấy bạc, sau đó, giấu chúng dưới đế giày. Với sự kiểm tra nghiêm ngặt, hội đồng thi đã phát hiện những trường hợp có hành vi gian lận tinh vi này, lập biên bản và đình chỉ thi với thí sinh.

Những thí sinh có hành vi gian lận bị phát hiện trong khi thi sẽ bị hủy kết quả thi, và cấm tham gia các kỳ thi tiếng Hàn trong 3 năm.

Mỗi điểm thi sẽ được bố trí một cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an trực tiếp làm giám thị phòng thi. 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc) là cơ quan chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi và chấm thi. Không một cá nhân, tổ chức nào có thể can thiệp, giúp đỡ hoặc hỗ trợ người lao động trong việc thi tiếng Hàn cũng như sang Hàn Quốc làm việc.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn