MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Huyên Nguyễn

Kiên định chính là nền tảng để đổi mới và phát triển

HUYÊN NGUYỄN LDO | 23/12/2022 17:25

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào ngày 23.12 tại TPHCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2023.

Giữ vững kiên định và bản lĩnh

Nhìn lại thành tựu của năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực vượt khó, khẳng định tiềm lực, bản lĩnh và vị thế Việt Nam, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức thống nhất hành động trong Đảng và toàn xã hội; quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống, cùng tạo nên các thành tựu chung của đất nước. Những kết quả đạt được trong năm 2022 là nền tảng và tâm thế để toàn ngành bước vào năm 2023 với phương châm hành động là “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh tới 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 nhiệm vụ cần kiện toàn của ngành Tuyên giáo.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đây không phải là những vấn đề mới, song cần phải thường xuyên quán triệt, coi như là cẩm nang làm nòng cốt trong tư tưởng, hành động.

Cụ thể, 5 kiên định gồm: Kiên định sự kế thừa, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; Kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định đường lối đổi mới; Kiên định những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng; Kiên định phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Kiên định chính là nền tảng để đổi mới và phát triển.

Ông Nghĩa nhấn mạnh đội ngũ làm công tác tuyên giáo cần giữ vững kiên định và bản lĩnh trong xử lý các tình huống trong thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trọng tâm, trọng điểm và đột phá

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu ra 4 yêu cầu gồm: Thứ nhất, dứt khoát phải có tính Đảng, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính giáo dục và tính thực tiễn, phải truyền “lửa”, truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao. Thứ hai, tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá. Thứ ba, trong công tác luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Cuối cùng, ngành Tuyên giáo cần chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng trong công tác tư tưởng.

Về tập trung, ông Nghĩa đề nghị cần tập trung 3 mục tiêu: Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ địa phương về công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng.

Hai nhiệm vụ cần kiện toàn gồm: Cần kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; Xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành Tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong năm tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ: Sang năm 2023, đối với công tác tuyên giáo phải tiếp tục tập trung quán triệt phương châm kiên định, bản lĩnh, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới; đồng thời phải thực hiện được yêu cầu của công tác tuyên giáo như đồng chí Tổng Bí thư đã nói là làm sao để quyết tâm chính trị phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn, phải đi vào thực tiễn cuộc sống….

Điều đó thể hiện ở việc phải vừa đảm bảo được tính Đảng, tính chiến đấu; đồng thời tính thuyết phục phải cao hơn và phải bám sát thực tiễn; Triển khai đồng bộ và quán triệt toàn diện ở cả hai lĩnh vực chính trị tư tưởng, công tác lý luận và ngoại giao; phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn