MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Kiên Giang có 99,7% cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước

NGUYÊN ANH LDO | 18/06/2021 16:09
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kiên Giang có 1.218.682 cử tri, trong đó số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 1.215.074 cử tri, đạt tỉ lệ 99,7% (cao hơn 0,17% so với nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngày 18.6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả cụ thể: Về bầu cử đại biểu Quốc hội, cử tri đã bầu đủ số lượng 8 đại biểu theo ấn định; trong đó nữ 3 người, tỉ lệ 35,5%; dân tộc: 1 người, tỉ lệ 12,5%; tái cử 4 người, tỉ lệ 50%; trẻ tuổi 1 người, tỉ lệ 12,5%.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp trúng cử ở cấp tỉnh, bầu đủ 60 đại biểu theo ấn định, cấp huyện bầu được 481 đại biểu, thiếu 1 đại biểu so với ấn định, cấp xã bầu được 3.735 đại biểu, thiếu 19 đại biểu so với ấn định. Trong đó, có 8 huyện bầu thiếu 15 đại biểu, nhưng do tại đơn vị bầu cử đã bầu đủ từ 2/3 trở lên so với số đại biểu được bầu nên không phải bầu thêm.

Về bầu thêm, cấp huyện có 1 đơn vị bầu cử với 2 khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu thêm, kết quả có 1 người trúng cử. Cấp xã, có 5 đơn vị bầu cử với 9 khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu thêm, kết quả có 4 người trúng cử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng cơ quan chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ tới có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị cần chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm theo đúng quy trình, quy định, lựa chọn được những nhân sự xứng đáng bầu vào chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn