MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất của vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) được UBND huyện này cho thuê trái pháp luật (ở góc dưới, bên phải ảnh). Ảnh: Hoài Luân

Kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên tuần qua ở Thanh Hóa, Bình Định

PHẠM ĐÔNG LDO | 31/03/2024 07:22

Thành ủy Hà Nội xem xét kỷ luật đảng viên vụ cháy chung cư mini; kỷ luật nhiều cán bộ ở Thanh Hóa vì liên quan đến các sai phạm; 6 đảng viên ở Bình Định bị kỷ luật vì liên quan sai phạm giao đất... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 25.3 - 29.3).

Thành ủy Hà Nội xem xét kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini

Ngày 27.3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp hội nghị chuyên đề. Một trong những nội dung của hội nghị là tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (tháng 9.2023).

Theo Cổng thông tin Hà Nội, tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề cập vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Ngày 15.9.2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5598 kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ cháy.

Ngày 5.2.2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kết luận kiểm tra và Kế hoạch số 209, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, Đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên).

Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan (chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên).

Thực hiện Kế hoạch số 209, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức Đảng, 26 đảng viên thuộc thẩm quyền.

Kỷ luật nhiều cán bộ ở Thanh Hóa vì liên quan đến các sai phạm

Như Lao Động đã thông tin, trong quý I/2024, có 24 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật do liên quan đến các sai phạm.

Theo báo cáo, trong quý I/2024, có 24 cán bộ, công chức, viên chức (thuộc 11 đơn vị ở tỉnh Thanh Hóa) bị xử lý kỷ luật do liên quan đến các sai phạm.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (có 3 người bị cảnh cáo); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (có 1 người bị khiển trách); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có 1 người bị khiển trách); Sở Y tế (1 người bị khiển trách); huyện Hà Trung (có 5 người bị khiển trách và 2 người bị cảnh cáo); huyện Thọ Xuân (có 6 người bị khiển trách)...

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị trong tỉnh.

Trong quý I năm 2024, cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra đối với 19 đơn vị cấp huyện, 35 đơn vị cấp xã, 4 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, huyện.

6 đảng viên ở Bình Định bị kỷ luật vì liên quan sai phạm giao đất

Ngày 25.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Bình Định xác nhận, sau thời gian kiểm tra các vi phạm trên tại địa phương này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Bình Định đã công bố các quyết định kỷ luật 6 đảng viên liên quan đến sai phạm trong giao đất rừng phòng hộ và giao đất trái quy định tại địa phương này.

Trong 6 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, có 3 người đã về hưu, gồm: Ông Trần Quốc Lại - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; ông Từ Thanh Long - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh và ông Từ Hải - nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Vĩnh Thạnh.

3 người đang đương chức, gồm: Ông Lý Tiến Việt - Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh; ông Phạm Văn Thơm - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh và ông Đinh Sân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hiện.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, trong 6 đảng viên nêu trên, ông Lại bị xử lý kỷ luật với trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Ông Thơm liên quan đến vi phạm trong vụ giao đất và cấp sổ hơn 138ha đất rừng phòng hộ cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Còn ông Việt và ông Hải liên quan đến vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp sổ đỏ gần 0,8ha đất cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sý).

Hiện vẫn còn 15 đảng viên có liên quan đến các vi phạm giao đất thuộc diện bị kiểm tra, tuy nhiên UBKT Tỉnh ủy Bình Định chưa công bố hình thức kỷ luật.

Trong đó, có 3 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh và 2 nguyên Chủ tịch UBND huyện này là ông Trần Công Sý và ông Lê Văn Đẩu.

12 cán bộ, đảng viên còn lại thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy Bình Định, trong đó có 5 người đang chờ xin ý kiến UBKT Trung ương do đã hết thời hiệu kỷ luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn