MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà xuất bản

Làm đậm đà thêm bản sắc “ngoại giao cây tre” Việt Nam

Thanh Hà LDO | 23/11/2023 07:45

Cuốn sách đầu tiên tập hợp những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao được xem là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn về công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Kim chỉ nam cho công tác đối ngoại, ngoại giao

Tại lễ giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 21.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ: “Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn về công tác đối ngoại trong tình hình mới; khẳng định Tổng Bí thư và Đảng luôn coi trọng công tác đối ngoại, xem đó là một trong những động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cuốn sách về công tác đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp to lớn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Bà bày tỏ tin tưởng công tác đối ngoại, ngoại giao sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, làm đậm đà thêm bản sắc cây tre Việt Nam.

Thực tiễn vận dụng “ngoại giao cây tre” Việt Nam

Trong tham luận tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai chia sẻ, việc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời vào thời điểm hiện nay vô cùng có ý nghĩa. Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ vinh dự được tham gia vào công tác phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc 3 lần (năm 2015, 2017, 2022) và các hoạt động do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đón lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Việt Nam năm 2015, 2017.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ: “Các lãnh đạo, cán bộ của cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị cuốn hút bởi phong thái ngoại giao điềm đạm, cách nói chuyện sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi, giản dị, luận điểm kiên định, khí chất kiên cường nhưng hết sức uyển chuyển, linh hoạt, với tầm nhìn sâu rộng, kiến thức uyên bác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng tâm sự: “Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết”.


“Phong thái ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được sức hút và sự lôi cuốn đặc biệt khi Tổng Bí thư luôn biết nhu - biết cương, biết thời - biết thế, biết mình - biết người, biết tiến - biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt, kế thừa phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh” - Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho rằng, đây là cuốn sách đầu tiên nói rõ về tính chất, bản chất của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, vừa nêu định hướng rất rõ ràng và cụ thể về công tác đối ngoại của Việt Nam. “Đối ngoại, ngoại giao đậm đà bản sắc cây tre Việt Nam đã được thể hiện rất rõ nét và sinh động trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào từ rất sớm” - Đại sứ khẳng định.

Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, thời gian qua, Tổng Bí thư đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, có rất nhiều bài phát biểu, những bài viết liên quan đến quan hệ Việt Nam - Lào, để lại ấn tượng hết sức sâu sắc trong lãnh đạo, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào. Nhiều phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại học Quốc gia Lào năm 2016, vẫn luôn được sử dụng như một tài liệu tại các trường học của Lào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn