MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng: Lãnh đạo sở, ngành ở Bình Định còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên trên. Ảnh: Hoài Luân

Lãnh đạo sở, ngành ở Bình Định còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Hoài Phương LDO | 15/03/2024 19:55

Nói về việc chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách không đạt theo kế hoạch được giao, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng - cho rằng, lãnh đạo sở, ban, ngành có biểu hiện né tránh, đẩy trách nhiệm lên trên, trong khi lãnh đạo tỉnh đã làm hết mình.

Ngày 15.3, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, theo thẩm quyền.

Giải ngân vốn, thu ngân sách đều chưa đạt

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh - cho biết, qua rà soát, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều giữ nguyên như số liệu UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh vào cuối năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, có 3 số liệu đã thay đổi so với số liệu đã báo cáo, gồm: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giảm nghèo đa chiều theo tiêu chí mới và tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31.1.2024 là 8.096,1/9.656,5 tỉ đồng, đạt 83,84% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Về tổng thu ngân sách, qua rà soát đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2023, tổng thu ngân sách là 12.762 tỉ đồng, đạt 93,5% dự toán HĐND giao và đạt 81,2% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Lê Hoàng Nghi. Ảnh: Hoài Luân

Giải trình về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn kế hoạch được giao, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Lê Hoàng Nghi - cho biết, mặc dù công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt đúng kế hoạch HĐND tỉnh giao, tuy nhiên so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao (khoảng 7.600 tỉ đồng), tỉnh đã tăng hơn 6%. Nguyên nhân chính khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt là do việc hụt thu tiền sử dụng đất (hụt thu 1.443,44 tỉ đồng).

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoài Luân

Về vấn đề thu ngân sách thấp, đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Định giải thích, nguyên nhân của việc thu ngân sách giảm sâu là do nhiều khoản thu, sắc thuế giảm.

"Trong 17 nguồn thu chính, có 5 nguồn thu bị sụt giảm mạnh, gồm: Thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước, thu tiền sử dụng đất, lệ phí, trước bạ và đặc biệt thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt xấp xỉ 490 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 920 tỉ đồng. Nguyên nhân sụt giảm thuế bảo vệ môi trường là do thực hiện các chính sách hỗ trợ tài khóa từ Quốc hội, Chính phủ", đại diện Cục Thuế lý giải.

Lãnh đạo sở, ban, ngành có biểu hiện né tránh

Sau khi nghe lãnh đạo, đại diện các đơn vị báo cáo, giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng - yêu cầu, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tìm giải pháp để tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu mà HĐND tỉnh đã giao.

"Từ năm 2021, tỉnh đã thu ngân sách đạt 14.500 tỉ đồng, năm 2022 lên trên 16.500 tỉ đồng, nhưng năm 2023 lại tụt dốc, chỉ còn 12.700 tỉ đồng. Việc sụt giảm thu ngân sách cần nhìn rõ từ các nguyên nhân chủ quan. Các lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm hết mình, nhưng các lãnh đạo sở, ban, ngành có biểu hiện đùn đẩy, né trách, đẩy trách nhiệm lên trên", ông Hồ Quốc Dũng nhận định.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống chính quyền phải quyết liệt vào cuộc, để đảm bảo đến tiến độ triển khai các công trình của tỉnh, của nhà đầu tư. Nếu không giải quyết được vướng GPMB thì sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư của tỉnh, cũng như vấn đề thu ngân sách.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, năm 2024, Bình Định phải tập trung khai thác quỹ đất tỉnh, không trông đợi nhiều vào các nhà đầu tư vì các doanh nghiệp đang rơi vào giai đoạn khó khăn, nợ nần…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn