MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Lê Văn Lợi trình bày bài tham luận "Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tại Hội thảo. Ảnh: V.D

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở giúp khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Việt Dũng LDO | 11/02/2022 13:11
Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã cung cấp hàng trăm nghìn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng...

Ngày 11.2, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: "Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lý luận và thực tiễn".

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham gia Hội thảo tại Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: V.D

Hội thảo có hơn 70 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đến từ các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương trong và ngoài ngành lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, thành lập ở xã phường, thị trấn; Là lực lượng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, hỗ trợ cho lực lượng công an trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở.

Đến tháng 12.2021, toàn quốc đã thành lập hơn 17.000 ban, tổ bảo vệ dân phố; hơn 64.000 đội dân phòng; gần 90.000 công an xã bán chuyên trách.

Lực lượng bảo vệ dân phố đã nắm tình hình và cung cấp cho công an hơn 486.000 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm...

PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong bài tham luận cho biết, bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Song, lực lượng Công an nhân dân chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này khi động viên, phát huy được đầy đủ vai trò của nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đặc biệt là ở cơ sở.

Theo PGS.TS Lê Văn Lợi, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, đặc biệt là ở cơ sở, có giá trị hết sức quý báu đối với lực lượng Công an nhân dân cả về lý luận và thực tiễn.

Đó chính là nền tảng tư tưởng định hướng công tác của lực lượng Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đất nước, bảo vệ nhân dân, thực sự xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Tráng A Tủa phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: V.D

Song, thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Các quy định hiện hành về các lực lượng này được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, có giá trị pháp lý khác nhau. Chưa có quy định đầy đủ về vị trí, chức năng của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với các lực lượng khác.

Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tại Hội thảo cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả, chưa phát huy được ý thức trách nhiệm và năng lực của Nhân dân tham gia;

Việc xác định chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự chưa được cụ thể và chưa phù hợp với thực tế địa bàn, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân...

Từ thực tiễn trên, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm về việc cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để các lực lượng này hoạt động.

Trong đó, đại tá Phạm Duy Hoàng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân cho rằng, xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là sự thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong các văn bản chỉ đạo về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... Việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng này là vô cùng cần thiết trong tình hình mới.

Thiếu tướng Tráng A Tủa cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành việc chỉnh sửa dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua nhằm thu hút lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tham gia lực lượng này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn