MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nắng nóng lại xuất hiện trên diện rộng. Ảnh: KA

Miền Bắc thành “chảo lửa” đến ngày 1.8

L.Hà LDO | 29/07/2017 17:48
Ngày 29.7, nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C. Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1.8. 

Ngay từ sáng sớm, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng. Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Tuy không nóng như đợt đầu tháng 6 vừa qua nhưng nhiệt độ đợt nóng này được dự báo lên tới trên 37 độ C ở nhiều vùng. 

13h trưa, đoạn đường Xuân La, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm vắng bóng người đi lại vì nắng nóng. Ảnh: L.Hà

Từ ngày mai (30.7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Ngay tại khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Dự báo, đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1.8. Từ ngày 31.7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.

Nếu có việc đi ngoài đường, ai cũng phải trang bị đầy đủ đồ chống nắng để tránh cái nắng cháy người. Ảnh: L.Hà

Nắng nóng xuất hiện sau một đợt mưa bão dài khiến nhiều người mệt mỏi. Thêm vào đó, tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc đang xảy ra dịch sốt xuất huyết. Nắng nóng tăng mạnh càng ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bệnh. Trên nhiều tuyến đường, thời điểm nắng nóng vắng người đi lại. Đến 16h, nắng vẫn chói chang, nhiệt độ vẫn 35 độ C, cảm giác oi bức.

16h chiều, nắng vẫn chói chang. Nhiệt độ vẫn ở mức 35 độ C khiến người đi ngoài đường rất khó chịu. Ảnh: L.Hà

Trong khi khu vực miền Bắc nắng nóng thì bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa còn gần 500km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10Dự báo đến 16 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Sau đó, bão số 5 đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mọi người tìm tới bể bơi để giải nhiệt. Trong ảnh, bể bơi bốn mùa Khăn quàng đỏ trong tình trạng đông kín. Ảnh: L.Hà

Tuy bão số 5 không vào nước ta nhưng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn