MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum. Ảnh: QH

Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược tại Khu kinh tế Vân Phong

NHÓM PV LDO | 10/06/2022 18:09

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có chính sách hấp dẫn, khả thi hơn về phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao tính khả thi trong thu hút nguồn lực.

Chiều 10.6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn Quảng Bình) cho biết, phát triển tỉnh Khánh Hòa có vai trò quan trọng trong giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tác động lan tỏa vùng miền. Vì vậy, cần có cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để Khánh Hòa thu hút được nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần có chính sách mạnh mẽ hơn để tương xứng với vị trí đặc biệt của Khánh Hòa. Đảm bảo tính khả thi cao hơn cho các chính sách đã đề ra trong Nghị quyết, thể hiện rõ hơn nữa quan điểm phát triển tỉnh Khánh Hòa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Đại biểu cho rằng, cần có chính sách hấp dẫn, khả thi hơn về phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Cụ thể, cần mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao tính khả thi trong thu hút nguồn lực.

Có quy định trách nhiệm của các nhà đầu tư chiến lược khi không thực hiện được các cam kết. Cần có chính sách ưu đãi khác biệt, phù hợp cho từng lĩnh vực đầu tư để tạo đột phá cho việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong. 

Đại biểu cũng đề nghị Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cần quy định cụ thể hơn, yêu cầu khắt khe hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) nêu quan điểm: Việc Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết cho phép Khánh Hòa thực hiện một số cơ chế đặc thù là đúng và cần thiết.

Theo ông Tám, còn 4 chính sách chưa có cơ chế tương đồng gắn với đặc thù riêng của Khánh Hòa. Đó là cơ chế chính sách thực hiện chuẩn bị thu hồi đất đai tại khu vực kinh tế Vân Phong; cơ chế chính sách tách dự án bồi thường, hỗ trợ các hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong và cơ chế, chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi khu vực biển do tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Qua các tài liệu và tờ trình của Chính phủ cho thấy, các cơ chế, chính sách này đều có cơ sở thể hiện như sau:

Đối với cơ chế, chính sách phát triển kinh tế Vân Phong, Bộ Chính trị đã xác định trong Nghị quyết 09 là phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Thực tiễn cho thấy, Khu kinh tế Vân Phong, trong đó có Bắc Vân Phong đã từng là khu vực dự kiến hình thành khu hành chính kinh tế đặc biệt.

Khu kinh tế Vân Phong kể từ khi thành lập theo Quyết định 92 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đến nay chưa có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Trong khi đó khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn đều có cơ chế chính sách đặc thù. Bởi vậy, cần có chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Phong phát triển.

Đại biểu Lê Văn Thìn.

Đề cập đến sự phát triển Khu kinh tế Vân Phong, đại biểu Lê Văn Thìn (Đoàn Phú Yên) nhấn mạnh, việc đưa ra các tiêu chí thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng thực sự, hạn chế tối đa sự cố của các nhà đầu tư là rất cần thiết và quan trọng. Đại biểu cũng đề nghị xem xét lại các điều kiện, quy định về kinh nghiệm của nhà đầu tư.

“Đầu tư khu đô thị, dịch vụ du lịch nếu có đủ năng lực tài chính thì có thể làm được tốt. Nhưng nếu chúng ta cho tất cả các loại hình, ngành nghề vào một nhóm doanh nghiệp sẽ vô hình trung làm mất cơ hội đối với các doanh nghiệp khác, các tiềm năng về tài chính”, đại biểu Thìn nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn