MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q.H

Mỗi đảng viên nhìn lại chính mình, cống hiến nhiều hơn để Đảng trường tồn

VƯƠNG TRẦN LDO | 03/02/2020 07:03
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng, mỗi đảng viên nhìn lại chính mình, sửa chữa những khuyết điểm, đồng thời cống hiến nhiều hơn để Đảng trường tồn, phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi với phóng viên Lao Động, GS.TS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn thành phố Hà Nội) nhấn mạnh: Phải khẳng định rằng, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Đặc biệt, qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, diện mạo đất nước ta đã có nhiều thay đổi rõ nét. Đổi mới đã đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Chúng ta có một đất nước ổn định về chính trị, phát triển bền vững về kinh tế, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, an ninh quốc phòng được củng cố, quan hệ quốc tế được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

“Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020 - 2021. Đến năm 2020, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia” – GS Nguyễn Anh Trí dẫn chứng.

GS Nguyễn Anh Trí khẳng định, có được những thành tựu to lớn này, không thể không nhắc tới vai trò lãnh đạo to lớn, là nhân tố quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nhắc lại, sau chiến tranh, đất nước ta rất nghèo khổ, chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, nền nông nghiệp lạc hậu. Cho tới bây giờ, thu nhập bình quân đầu người đã ở mức khoảng 2.800 đôla/người/năm. Từ khi chúng ta gặp phải nạn đói, không đủ ăn, đủ mặc, đến giờ là ăn ngon, mặc đẹp. Chúng ta cũng đã có bước tiến lớn về cơ sở hạ tầng, nhiều công trình nổi tiếng ngang tầm khu vực và thế giới.

Theo ông, mức sống hiện tại là niềm mơ ước mà nhiều thế hệ trước chúng ta sẽ khó nghĩ tới.

Cũng theo GS Nguyễn Anh Trí, trong những năm vừa qua, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh tiếp tục được Đảng ta kiên quyết, kiên trì thực hiện. Công cuộc phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách mạnh mẽ, chỉ số niềm tin của người dân tăng lên.

Và việc này càng giúp cho môi trường chính trị thêm ổn định, là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội đưa cách mạng Việt Nam đến với những thành công mới.

Cũng theo vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dịp 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng chính là một sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc ta. Đây là đợt sinh hoạt chính trị để toàn Đảng nhìn lại chính mình, sửa chữa những khuyết điểm, mặt chưa tốt và phát huy những mặt mạnh, thành công, thắng lợi chúng ta có được.

“Tôi kỳ vọng các đảng viên phải thấy được rằng, đợt sinh hoạt chính trị này, mỗi đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ cho được những giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành quả của Đảng đưa lại cho dân tộc này. Cùng với đó, mỗi đảng viên phải phấn đấu nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho Đảng, cho đất nước, có như vậy Đảng mới có thể trường tồn” – GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn