MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng lo ngại khi đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy còn chưa thỏa đáng. Ảnh: QH

Mỗi ngày cả nước có hơn 165 vụ cháy ở khu dân cư

ĐT - XH LDO | 06/11/2017 17:48

Đại biểu quốc hội bày tỏ lo ngại khi công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng. Số liệu cho thấy 11 tháng đầu năm 2017 có 1.817 vụ cháy ở khu dân cư, tương đương với 165 vụ/ ngày.

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, ngày 6.11, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) nhận định: "Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội những ngày trước đây, nhiều đại biểu đề cập đến những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống của người dân như sạt lở đất do biến đổi khí hậu, do bão lụt, dịch bệnh, môi trường, do an toàn thực phẩm và an toàn giao thông. Tuy nhiên, chưa có đại biểu nào đề cập đến nguy mất an toàn do cháy nổ gây ra, nhất là cháy nổ ở khu dân.

Trong quản lý phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập. Năm 2013 Quốc hội đã sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy trong đó có quy định giao cho Hội đồng nhân dân các cấp quy định về phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở không đảm bảo về yêu cầu phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001.

Tuy nhiên, qua theo dõi đến nay hầu như đa số các địa phương chưa làm được việc này. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây đến công tác phòng cháy, chữa cháy của chúng ta, nhất là chữa cháy, phòng cháy trong khu dân cư.

Theo thống kê của Cục phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an, 11 tháng đầu năm 2017, trong tổng số 3.594 vụ cháy thì có 1.817 cháy ở khu dân cư. Ở đây bộc lộ các quy định và thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy của chính quyền địa phương chưa nghiêm theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

Thứ hai, có tình trạng người dân chưa ý thức được việc thực hiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy, chính vì thế người dân đang còn rất chủ quan trong việc này, không quan tâm đến việc thoát hiểm khi xảy ra trường hợp cháy cho nên nhiều trường hợp cháy không có đường thoát.

Thứ ba, đầu tư cho lĩnh vực này cũng chưa tương xứng, đây là vấn đề đã được Quốc hội và Chính phủ đặt ra trong rất nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đầu tư phương tiện để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa thỏa đáng".

Từ đó, đại biểu Hồng đề nghị các giải pháp: Chỉ đạo, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Điều 63 Luật phòng cháy, chữa cháy; Các địa phương tăng cường công tác quản lý, rà soát các quy định về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư.

Đặc biệt, đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành điện cần đánh giá lại việc thực hiện các quy định về an toàn trong sử dụng điện. Theo báo cáo thống kê, có gần một nửa các vụ cháy là do sự cố điện gây ra.

Đề nghị Quốc hội cần xem xét Báo cáo chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy hàng năm, giống như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Có thể chúng ta xem xét chuyên đề riêng nhưng có thể trong báo cáo chung về đảm bảo an toàn trật tự xã hội, vấn đề phòng cháy, chữa cháy" - đại biểu Nguyễn Thanh Hồng đề xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn