MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh Phạm Đông

Mua máy xét nghiệm COVID-19, CDC Hà Nội nâng khống gói thầu lên gấp 3 lần

Vương Trần - Phạm Đông LDO | 05/05/2020 19:56

Phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới gian lận, nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại CDC Hà Nội.

Chiều tối 5.5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020, các phóng viên đặt câu hỏi về số lượng máy xét nghiệm và số tiền chênh lệch trong vụ thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại CDC Hà Nội đồng thời đặt vấn đề về việc Bộ Công an có kế hoạch mở rộng điều tra ra các địa phương khác trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 hay không nhất là khi sau sự việc này, hàng loạt tỉnh bắt đầu công bố giảm giá máy xét nghiệm, cho thấy dấu hiệu bất thường.

Trả lời các câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết ngày 22.4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 7 bị can. Kết quả bước đầu xác định các đối tượng cùng với các công ty cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống gói thầu lên khoảng gấp 3 lần.

Ông Quang cho biết, hiện nay, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nhận khắc phục.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an, qua nắm tình hình, vừa qua có nhiều địa phương, dư luận cũng có những băn khoăn liên quan tới việc mua sắm thiết bị y tế. Về việc này, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các địa phương vào cuộc để thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, nhất là các gói thầu mua sắm mua các thiết bị y tế, máy thở...

"Sau khi thanh tra các sở ngành, thanh tra Bộ Y tế phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cơ quan công an sẽ tiếp tục tiếp nhận, xử lý" Thứ trưởng Lương Tam Quang nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm để trục lợi tại CDC Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Tại một số tỉnh thành câu chuyện liên quan đến máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành 2 công văn, yêu cầu các địa phương báo cáo “khẩn” về việc mua sắm máy Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn