MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội thảo “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" diễn ra sáng 15.5 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Muốn mở bảo tàng tư nhân nhưng rất khó khăn về đất đai

Nguyễn Hùng LDO | 12/05/2024 16:37

Quảng Ninh - Tại Hội thảo “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao", sáng 15.5 ở Hạ Long, nhiều ý kiến cho biết, các bảo tàng tư nhân đã phát huy hiệu quả khá tốt và cần phải tháo gỡ khó khăn kịp thời cho những chủ đầu tư các bảo tàng hiện tại, qua đó nhân rộng mô hình này.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã có những bước khởi đầu khả quan trong việc huy động vốn tư nhân xây dựng thiết chế văn hóa. Trong đó, đến nay, Thừa Thiên Huế đã có 5 bảo tàng tư nhân.

“Chúng tôi có chính sách 5 ưu đãi hỗ trợ bảo tàng tư nhân, gồm: Thuế đất, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ quảng bá, hỗ trợ xây dựng sản phẩm… Tuy nhiên, con số xã hội hóa phát triển thiết chế văn hóa còn quá thấp và bản thân các bảo tàng tư nhân cũng còn rất nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề đất đai” – ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, các nhà đầu tư xây dựng bảo tàng tư nhân ở Thừa Thiên Huế đều có tiềm lực kinh tế và niềm đam mê, nếu không thì rất khó hoạt động.

Bà Thái Kim Lan – Giám đốc Bảo tàng gốm cổ sông Hương, Thừa Thiên Huế - cho biết, hiện, 2 cơ sở bảo tàng của bà đều là ở trên đất của gia đình, dòng họ. Từ 3 năm qua, bà đã đi xin đất để mở bảo tàng thứ 3 - bảo tàng áo dài nhưng mãi vẫn chưa được.

Giám đốc Bảo tàng gốm cổ sông Hương - Tiến sĩ Thái Kim Lan chia sẻ về những khó khăn trong việc mở bảo tàng tư nhân. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Muốn mở rộng, mở thêm bảo tàng mà khó quá. Mong sao chính quyền, các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ khó khăn về các thủ tục, nhất là vấn đề cho thuê đất…” – bà Thái Kim Lan trăn trở.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, việc phát triển các bảo tàng tư nhân luôn được Bộ VH-TT-DL đặc biệt quan tâm. Trong dự thảo Luật Di sản sửa đổi, bổ sung sắp trình Quốc hội xem xét, cũng đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ cho các bảo tàng tư nhân phát triển. Trong đó, sẽ cắt giảm nhiều thủ tục, như các tiêu chí về chuyên môn và nhân lực không cần thiết.

Chia sẻ về việc xã hội hóa phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cho biết, tính đến nay, riêng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực văn hóa – thể thao mới có khoảng 150 dự án với số vốn rất nhỏ so với tổng các dự án FDI và số vốn đầu tư.

Thu hút đầu tư của các khối tư nhân trong nước vào lĩnh vực này cũng còn rất hạn chế, dù đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Vì vậy, theo bà Ngọc, phải có thêm những cơ chế hấp dẫn hơn và cụ thể hơn, đặc biệt là phân định rõ ràng nhà nước đầu tư vào đâu, tư nhân làm gì để có những chính sách phù hợp, hiệu quả.

Chia sẻ kinh nghiệm từ cách làm của Trung Quốc, TS. Trần Thị Thủy - Viện Nghiên cứu Trung Quốc – cho biết, để huy động nhanh và hiệu quả các nguồn vốn xã hội hóa cho phát triển các thiết chế văn hóa – thế thao, Trung Quốc khuyến khích các địa phương có điều kiện tự xây dựng các tiêu chí để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ảnh về các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thu Chung

Hội thảo khoa học "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hội thảo bàn những vấn đề thời sự, quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, thể thao, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Tham dự hội thảo có: ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và gần 300 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn