MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: PV

Nếu cứ e ngại, sợ trách nhiệm thì thiệt thòi là nhân viên y tế, người dân

PHẠM ĐÔNG LDO | 05/07/2022 17:04

Hà Nội - "Nếu cứ tâm lý sợ vi phạm, e ngại, sợ thanh tra kiểm tra thì cuối cùng người thiệt thòi là nhân viên trong ngành y tế và nhân dân Thủ đô" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nói.

Nhiều y, bác sỹ nghỉ việc do làm việc vất vả, đãi ngộ thấp

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, chiều 5.7, HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố...

Phát biểu thảo luận, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng nhận định, đại dịch COVID-19 được kiểm soát là chiến thắng của sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó, có vai trò rất lớn của hệ thống y tế dự phòng. 

Tại nhiều trung tâm y tế dự phòng, trong đợt chống dịch có nơi 50% nhân viên bị nhiễm bệnh nhưng vẫn phải bố trí làm việc và qua đó ngành thấy có nhiều bất cập.

Trước tiên là bất cập về con người, định biên mỗi trạm y tế tối đa 10 người trong khi đó Hà Nội có phường dân số rất đông và có thể bằng 1 huyện của tỉnh khác. 

Khó khăn thứ hai với y tế cơ sở là tuyển dụng khó.

Thứ ba là liên quan đến chính sách của ngành y, việc làm để tăng thu nhập không nhiều.

Thứ tư là liên quan đến đãi ngộ, y tế cơ sở đãi ngộ thấp, hầu như chỉ có lương cơ bản, trong 2 năm trống dịch không có khoản nào khác, trung bình lương 5 triệu/tháng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng.

Theo ông Hưng, năm 2021, ngành y tế có 407 người xin nghỉ việc, trong đó có 153 bác sỹ. Trong năm 2022, riêng khối bệnh viện nghỉ 241 người (trong đó 104 bác sỹ), chưa tính các khối y tế cơ sở.

Các đối tượng nghỉ việc hiện tập trung ở một số bệnh viện lớn: Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông… chủ yếu là người có bằng Đại học, tay nghề cao dịch chuyển sang khối y tế ngoài công lập. 

Nguyên nhân của nhiều y, bác sỹ nghỉ việc là trong 2 năm qua ngành y tế làm việc quá vất vả, từ điều kiện đến cơ sở hạ tầng và trong phòng chống dịch các nguồn thu giảm sút. Hiện tại, Hà Nội có 36-37 y tế là đơn vị tự chủ, nguồn thu giảm không đủ bù đắp, chủ yếu sống bằng tiền lương.

Đại biểu đề nghị quan tâm y tế cơ sở để đầu tư thêm trang thiết bị. Hiện Sở Y tế đã xây dựng nghị quyết hỗ trợ nhưng chưa kịp đưa thông qua tại kỳ họp HĐND này.

Khắc phục tâm lý e ngại trong mua sắm trang thiết bị y tế

Phát biểu thảo luận, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, kiến nghị đầu tiên mà MTTQ đề cập đến là việc cần có sự quan tâm đến những vấn đề khó khăn của ngành y tế. Tác động của dịch COVID-19 với mỗi cá nhân là vấn đề hậu COVID-19 với sức khỏe và tâm lý.

Tuy nhiên với ngành y tế thì hậu COVID-19 còn tác động tới tâm lý, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế. Theo bà Lan Hương, suy cho cùng thì người thiệt thòi nhất là nhân dân. Người dân chính là đối tượng được thụ hưởng việc chăm sóc sức khỏe.

Bà lấy ví dụ năm 2021, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có phân bổ kinh phí 2 lần. Lần thứ nhất trang bị tủ lạnh đựng vaccine cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Việc này thực hiện theo rà soát, khảo sát cụ thể của ngành y tế, báo cáo UBND thành phố; sau đó UBND có tờ trình với Thành ủy trang bị 1.009 tủ lạnh đựng vaccine của 30 quận, huyện.

Bà Nguyễn Lan Hương.

Theo bà Hương, thời điểm đó việc này rất cần thiết khi vừa xảy ra sự cố tiêm vaccine ở Quốc Oai. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ 7 đơn vị triển khai mua, các đơn vị khác gửi lại tiền với lý do không có nhu cầu.

"Nếu cứ tâm lý sợ vi phạm, e ngại, sợ thanh tra kiểm tra thì cuối cùng người thiệt thòi là nhân viên trong ngành y tế và nhân dân Thủ đô. Không có ai dám đứng ra để mua sắm, trang bị cho y tế cơ sở, dù có đầu tư đúng bao nhiêu, nhưng không khắc phục được những nỗi sợ này thì tôi nghĩ không đạt được mục đích cuối cùng là chăm lo sức khỏe cho người dân" - bà Hương nói.

Trước thực trạng trên, bà Hương đề nghị HĐND, UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, phải tạo điều kiện, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Khắc phục ngay tâm lý e ngại để sẵn sàng có những quyết sách đúng đắn, dám làm trong mua sắm trang thiết bị y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn