MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Quốc hội nói về những tư lệnh ngành có "phiếu tín nhiệm thấp" cao. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Nhân dân sẽ giám sát các tư lệnh ngành giải quyết những vấn đề tồn tại

Nhóm PV LDO | 25/10/2023 19:26

Theo đại biểu Quốc hội, tư lệnh một số lĩnh vực có số "phiếu tín nhiệm thấp" cao như Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương... đều là những ngành còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế nhất định, được cử tri và các đại biểu Quốc hội rất quan tâm.

"Phiếu tín nhiệm thấp" cao rơi vào ngành Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Khoa học và Công nghệ...

Chiều 25.10, kết quả kiểm phiếu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn được công bố, trong đó có một số tư lệnh ngành có "phiếu tín nhiệm thấp" cao.

Trả lời bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó trưởng Đoàn Tây Ninh cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố là kết quả khách quan, trung thực trên các lĩnh vực của các vị được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, nhìn lại lĩnh vực mình phụ trách xem còn những tồn tại, hạn chế gì để nỗ lực khắc phục hơn trong thời gian tới.

"Tư lệnh một số lĩnh vực có số "phiếu tín nhiệm thấp" cao như Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương..., đây đều là những ngành còn nhiều vấn đề tồn tại, những hạn chế nhất định, được cử tri và các đại biểu Quốc hội rất quan tâm.

Bộ trưởng những ngành này là người "đứng mũi chịu sào" và là người thuyền trưởng nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của ngành.

Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, nhân dân và các ĐBQH sẽ giám sát việc các "tư lệnh ngành" giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế của ngành mình", bà Hoàng Thị Thanh Thúy nói.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

ĐBQH Trương Xuân Cừ (Đoàn Hà Nội) cho rằng, với những bộ trưởng có “phiếu tín nhiệm thấp” cao đều là những ngành, lĩnh vực "nóng", được xã hội và cử tri rất quan tâm. Trong đó, với ngành Công Thương thì Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa mới đảm nhận cương vị "tư lệnh ngành".

Còn với ngành Giáo dục và Đào tạo, lâu nay nhận rất nhiều ý kiến dư luận về sách giáo khoa, về trường công; đây đều là những vấn đề sát sườn, được người dân kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển của ngành.

"Qua đợt lấy tín nhiệm này, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tiếp tục nâng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của mình để làm hài lòng người dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội", ông Trương Xuân Cừ cho hay.

Đòi hỏi phải có nỗ lực hơn nữa để khắc phục, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cử tri

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho biết, Quốc hội đã hoàn thành một trong những công việc rất quan trọng là thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu hôm nay được thực hiện dưới sự chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng của Ủy ban Thẩm tra Quốc hội. Những đại biểu lần đầu tham gia bỏ phiếu cũng cảm thấy rất vinh dự và trách nhiệm.

Trên cơ sở kết quả đã được công khai, có thể nói các ĐBQH đã đánh giá công tâm và khách quan và sát với những lĩnh vực, nội dung mà Nghị quyết 96 và pháp luật yêu cầu.

Việc đánh giá của các ĐBQH không chỉ dựa trên những báo cáo kết quả công tác của những vị trí lấy phiếu tín nhiệm, mà còn dựa trên rất nhiều kênh, đặc biệt là qua những thông tin và sự tìm hiểu cụ thể của từng đại biểu.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Long

Đối với những lĩnh vực có tỉ lệ số phiếu "tín nhiệm thấp" cao hơn những lĩnh vực khác, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, việc đánh giá của các ĐBQH hoàn toàn khách quan và công tâm, bởi vì đây đều là những ngành, những lĩnh vực trực tiếp tác động tới xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Những tư lệnh ngành có "phiếu tín nhiệm thấp" cao cũng không phải điều gì gây thất vọng, mà đó là sự đòi hỏi của ĐBQH để các vị tư lệnh ngành nhìn lại kết quả đã làm được, cần phải cố gắng, nỗ lực thêm điều gì.

"Những lĩnh vực có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao như Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương... đều là những lĩnh vực mà người dân cũng như ĐBQH đòi hỏi phải có nỗ lực hơn nữa để khắc phục, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cử tri", đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Ông Trịnh Xuân An cũng cho biết, theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lần này, không có cán bộ nào rơi vào trạng thái phải bị xử lý theo Nghị quyết 96, điều đó là phù hợp vì thời gian qua, các ngành đã rất nỗ lực, nhất là giai đoạn sau 2 năm phòng chống dịch COVID-19, nhiều vấn đề, nhiều yêu cầu của cuộc sống đòi hỏi phải cố gắng, nỗ lực hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn