MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Minh Quân

Nhiều doanh nghiệp TPHCM chưa vượt qua được khó khăn, thử thách

MINH QUÂN LDO | 10/10/2023 10:31

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá kinh tế thành phố 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu chưa đạt kì vọng. Hiện, nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn, thử thách.

Sáng 10.10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bàn giải pháp tháo gỡ cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể, quý 1 tăng 0,7%, quý 2 tăng 5,87%, quý 3 tăng 6,71% và bình quân 9 tháng tăng 4,57%. Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Nên, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp như thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu,… Nhiều vướng mắc tồn đọng cũng như phát sinh mới chưa được tháo gỡ kịp thời. Hiện nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn, thử thách.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu và tập trung thảo luận, đánh giá xác đáng những mặt làm được, chưa được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của tình hình trên; dự báo khó khăn, thử thách và rủi ro phải đối mặt trong thời gian tới.

Từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể, đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tình hình kinh tế thành phố và đạt kết quả trong 3 tháng cuối năm.

Song song đó, đề xuất xây dựng những nhóm giải pháp chuẩn bị cho năm 2024 để tăng tốc thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong đó, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị định số 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Riêng vấn đề đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ có hội nghị chuyên đề trong tháng 10.

Giải ngân đầu tư công 9 tháng của TPHCM đạt 20.523 tỉ đồng (đạt hơn 30%) trong tổng số vốn được phân bổ là 68.487 tỉ đồng.

Hội nghị lần này cũng sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, trước đó Thành ủy TPHCM đã tiến hành sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện 3 chủ đề quan trọng là y tế, phục hồi kinh tế và xã hội.

Do đó, tại hội nghị hôm nay, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị thảo luận tập trung đánh giá tình hình, những tác động có liên quan đến kinh tế - xã hội của TPHCM với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Một là việc ban hành chế độ chính sách thu hút đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế.

Hai là ổn định thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ba là khẩn trương tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tập trung tháo gỡ những vấn đề nhà ở xã hội và lưu trú cho công nhân.

Bốn là đẩy mạnh thực chất chuyển đổi số, kinh tế số.

Năm là thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Sáu là tiếp tục củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội.

Cuối cùng là quan tâm chỉnh trang đô thị, gắn với phục dựng, hoàn thiện công trình di tích lịch sử đi đôi với đầu tư xây dựng đời sống văn hóa, phát triển khoa học nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn