MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Những bất ổn tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam: Thủ tướng có công điện chấn chỉnh

Lam Duy LDO | 30/03/2024 16:35

Toàn bộ học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vào giữa tháng 3.2024 phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đến trường giảng dạy vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán.

Cổng thông tin Chính phủ tối 29.3 cho biết, Thủ tướng Chính phủ cùng ngày đã ký Công điện 28 về việc chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, THCS, THPT quốc tế Mỹ tại TPHCM (có tên gọi tắt là Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam).

Trong công điện này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh, cũng như việc bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội và ổn định tình hình;

Khẩn trương tiến hành rà soát, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư nhà trường và xử lý hoạt động giáo dục của nhà trường bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh;

Thực hiện nghiêm việc rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các trường trên địa bàn đang giảng dạy chương trình tích hợp và các trường có yếu tố nước ngoài để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm có thể xảy ra từ sớm, từ xa, nguy cơ khi mới manh nha.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát, kiểm tra các trường có yếu tố nước ngoài trên toàn quốc đang giảng dạy chương trình tích hợp, chương trình quốc tế, chương trình liên kết với nước ngoài để kịp phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm nếu có.

Trước đó như Lao Động phản ánh, vào ngày 18.3.2024, toàn bộ học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học do hầu hết giáo viên không đến trường giảng dạy vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán.

Đến ngày 19.3, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thông báo hoạt động lại, tuy nhiên, theo các phụ huynh phần lớn học sinh đến trường được chia ra ngồi tự học, chơi ở căng tin, thư viện, sân bóng. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường song phải quay lại đón con.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trước đó vướng nhiều lùm xùm về vấn đề tài chính. Nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường, đề nghị được gặp Chủ tịch Hội đồng trường là bà Nguyễn Thị Út Em và yêu cầu bà này thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn.

Đến ngày 21.3, bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn, cho biết sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra từ ngày 4.3. Đến ngày 20.3, toàn trường có 85 giáo viên không đến trường.

Theo bà Châu, qua các buổi làm việc, trường cho biết đang gặp vấn đề khó khăn tài chính từ khi dịch COVID-19 đến nay, trường đang chờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc trường nên dẫn đến việc nợ lương giáo viên.

Bà Châu cho biết thêm, trong buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo sáng ngày 21.3, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam - đã cam kết, trong một tuần tiếp theo, bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư để tái cấu trúc trường, duy trì hoạt động giáo dục và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể duy trì hoạt động của trường.

Đến ngày 28.3, thông tin được UBND TPHCM nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng TPHCM đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam - do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn