MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith sáng 20.12.

Những dấu ấn trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

HÀ LIÊN LDO | 21/12/2017 14:11
Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 đã diễn ra hàng trăm hoạt động phong phú, sinh động, thu hút sự tham gia sâu rộng của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân hai nước.

Phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ

Phát biểu trong họp báo tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhận định: “Cả năm 2017 đã trở thành ngày hội chung của nhân dân hai nước, ngày hội của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và đã thành công tốt đẹp; là năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong đời sống chính trị - xã hội và là mốc son quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào”.

Trong năm 2017, Việt Nam - Lào đã trao đổi hàng trăm đoàn các cấp, trong đó có 12 đoàn cấp cao, 60 đoàn cấp Thứ trưởng trở lên. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho rằng: “Đây là con số kỷ lục giúp hai nước ngày càng mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ. Tại các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý thức tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác”.

Để kỷ niệm hai sự kiện lịch sử là 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, trong năm 2017, hai nước đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Lào Bounnhang Volachith nhận định: “Những hoạt động đó đã khắc sâu vào trái tim của nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ của hai nước hiểu và nhận thức sâu sắc hơn nữa về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước”.

Sinh viên Lê Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội, đại diện Việt Nam trong chương trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt - Lào 2017 - chia sẻ: “Qua hành trình tôi cảm nhận được quá khứ hào hùng, tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa hai nước. Những hoạt động như thế này giúp những người trẻ như chúng tôi nhận thức được vai trò, trách nhiệm kế thừa và vun đắp thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước”.

Nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Những hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 không chỉ tạo thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ mà còn là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai nước, theo Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Hiện có 276 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào, với số vốn đăng ký đạt 5 tỉ USD, đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư tại Lào. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt, được Chính phủ Lào ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam và Lào đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: Khởi công dự án Nhà Quốc hội Lào, thúc đẩy dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientine…

Tính từ đầu năm đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới cho 2 dự án đăng ký đầu tư sang Lào với tổng số vốn 12,7 triệu USD. Ngoài ra, Việt Nam đã hoàn thành 4 dự án, khởi công 5 dự án viện trợ của Việt Nam cho Lào. Dự kiến, đến cuối năm 2017 khởi công thêm 4 dự án mới. Tuyến đường Xăm-tạy Thà-lầu dự kiến được khánh thành trong quý IV/2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn