MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Khắc Định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Khắc Định tâm tư những vấn đề gì khi "chia tay" Khánh Hòa?

Nhiệt Băng (ghi) LDO | 24/04/2021 16:01

Vừa "chia tay" Khánh Hòa trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã có nhiều dòng tâm sự về công tác xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai.

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Bí thư mới là ông Nguyễn Hải Ninh - nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay ông Nguyễn Khắc Định - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Trước khi "chia tay" Khánh Hòa, ông Định đã có nhiều chia sẻ trong thời gian ông được phân công điều hành Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, ông Định cho biết, thực hiện nghiêm túc kết luận 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kết luận thanh tra 250 của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã huy động một lực lượng rất lớn (không liên quan gì đến các dự án), để làm việc ngày đêm, rà soát hơn 1.000 dự án và rà soát trên 150 văn bản, quyết định để tiến hành sửa đổi, bãi bỏ.

Việc xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa xử lý rất công tâm, khách quan và nhân ái. Các cán bộ bị kỷ luật cũng nhận thấy, việc mình bị xử lý có sự cân nhắc, tính toán nên họ tâm phục, khẩu phục cả về công lẫn tội. Nói chung được Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn toàn nhất trí cách làm.

Về khắc phục hậu quả sau sai phạm, ông Định cho biết, hiện nay, Khánh Hòa đã thu hồi được nhiều tỉ đồng và đang tiếp tục thu hồi tiếp, trên tinh thần là sai thì xử lý, nhưng cân nhắc có thời điểm, đúng pháp luật và không để vì việc xử lý này mà "giết chết" doanh nghiệp.

Ông Định cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc này rất cẩn thận. Hàng tháng đều có báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.

"Hôm qua (ngày 22.4), chúng tôi có gặp gỡ thế hệ từng công tác trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thì các bác, các cụ có nói rằng, cái được nhất của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thời gian qua là lấy lại được lòng tin của nhân dân".

Sau khi Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa 2 nhiệm kỳ bị xử lý kỷ luật, cán bộ co cụm lại, không dám làm gì, vì sợ bị kỷ luật, nhưng sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tổ chức thành công, các cán bộ đã lấy lại tinh thần làm việc, được nhân dân tin tưởng. Đây là công lao của tập thể mới, và ông Định nói mình cũng chỉ là một người trong đó thôi.

Ông Định cho biết, mình gửi lại những "mơ ước" đã được ghi trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII cho UBND tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã được cụ thể hóa thành các chương trình hành động.

"Tôi ra đi, vui có, buồn có. Vui vì được lên chức rất vinh dự, về gần nhà, nhưng buồn vì phải chia tay Khánh Hòa, chia tay những kỷ niệm hết sức đẹp. Khi được phân công về Khánh Hòa công tác, có những lúc, 10 giờ đêm, tôi và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhắn tin, gọi điện trao công việc với nhau. Nhiều khi, chúng tôi đùa mình giống như... người yêu" - ông Định tâm tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn