MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Ảnh TTBC

Phấn đấu đưa Hải Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mai Dung LDO | 26/10/2020 12:44

Sáng 26.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP.Hải Dương với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện hơn 100.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội Đai biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Ảnh TTBC

Tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu diễn văn khai mạc. Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh TTBC

Báo cáo chính trị đặt mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu...

Ông Phạm Xuân Thăng - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Hải Dương báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế.

Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra tại Trung tâm văn hóa xứ Đông (TP.Hải Dương). Ảnh TTBC

Chiều nay (26.10), đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Dương khóa XVII, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn