MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quảng Nam có số phiếu tín nhiệm cao nhất

ĐỖ VẠN LDO | 05/12/2018 15:32
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 4-7.12 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày 5.12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo 3 hình thức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với 27/35 người giữ chức danh do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu. Có 7 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 6 tháng và 1 trường hợp đã nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Đ.V

Các đại biểu đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Viễn – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) với lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TNMT vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu bầu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là bảo đảm quyền của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm tiêu chuẩn của người giữ chức vụ do HĐND bầu. Qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm đối với công việc…

“Các đại biểu HĐND tỉnh cần cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm khi thể hiện chính kiến của mình thông qua việc ghi phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Sự công tâm, khách quan của các đại biểu HĐND tỉnh sẽ quyết định đến chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh ở kỳ họp lần này”– ông Quang nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V

Có 53/58 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả:

-  Số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất thuộc về ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam với 51/53 phiếu, chiếm tỉ lệ 87.93%.

-  Xếp thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND với số phiếu tín nhiệm cao là 49/53, chiếm tỉ lệ 84.48%.

-  Xếp vị trí thứ ba là ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với số phiếu tín nhiệm cao là 48/53, chiếm tỉ lệ 82.76%.

-  Có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Lê Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam với 18/53 phiếu, chiếm tỷ lệ 30%.

-  Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 6/53 phiếu, chiếm tỉ lệ 10,34%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn