MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ bất thường, nguy hiểm

Kh.V LDO | 16/07/2018 18:26
Trong khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp, thì hiện 2 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đồng thời xuất hiện có thể gây lũ ống, lũ quét nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân, chiều 16.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp ứng phó.

Tại cuộc họp chiều 16.7 do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủt ướng Trịnh Đình Dũng, báo cáo Phó Thủ tướng và BCĐ, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia - cho biết: Ngoài áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ đang gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nguy cơ cao gây sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, hiện còn có 1 ATNĐ khác cách biển Đông 350-400 km.

ATNĐ này hiện đang di chuyển rất nhanh vào biển Đông, dự báo đến này 17.7 sẽ vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10. Từ ngày 18.7, bắt đầu mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, gây nguy cơ sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, ngập úng ở các đô thị.

Để phối hợp ứng phó phòng, chống mưa lũ do ảnh hưởng của ATNĐ, mưa bão, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt  Nam (EVN) - cho biết: EVN đã triển khai để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra. Để giảm áp lực tại các hồ chứa, những ngay qua, Thủy điện Sơn La đã mở 1 cửa xả đáy, Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Để ứng phó với ATNĐ và mưa lũ, trước hết phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân an toàn các công trình, bảo vệ sản xuất, có phương án đảm bảo an toàn cho các phương tiện trên biển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18.6.2018 của Chính phủ giao các Bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp toàn diện cho công tác phòng, chống thiên tai và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13.7.2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 13 giờ ngày 17.7, tâm ATNĐ ở trong khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km.giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm ATNĐ.

Về ATNĐ gần biển Đông, 13 giờ ngày 17.7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km.giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30-35km. Đến 13 giờ ngày 18.7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km.giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn