MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận chung cấp cao LHQ

THANH HÀ LDO | 26/09/2019 14:57

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) từ ngày 26 - 29.9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.

Phiên thảo luận chung khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng có chủ đề là “Tăng cường các nỗ lực đa phương để xóa nghèo, giáo dục chất lượng, hành động và hợp tác về khí hậu” đã khai mạc hôm 24.9.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ rạn nứt lớn trong quan hệ quốc tế và kêu gọi các nước nỗ lực ngăn chặn nguy cơ này đồng thời duy trì thế giới đa cực với các thể chế đa phương vững mạnh. Tiếp sau bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là bài phát biểu của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc họp Đại hội đồng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng bùng nổ giữa Iran với Saudi Arabia và Mỹ liên quan tới vụ tấn công cơ sở dầu mỏ của vương quốc. Tổng thống Iran Hassan Rouhani có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp Đại hội đồng ngày 25.9.

Phiên họp Đại hội đồng năm nay, dự kiến bế mạc ngày 30.9, thu hút các nhà lãnh đạo thế giới từ 136 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tham dự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn