MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho ngư dân Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Kiên Giang về chống khai thác IUU

NGUYÊN ANH LDO | 26/06/2023 17:52

Ngày 26.6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thị sát Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành) và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, các sở, ngành và ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết: Kiên Giang có hơn 9.500 tàu cá đăng ký, trong đó: tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m có hơn 4.200 chiếc, tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m có hơn 1.500 chiếc, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên có gần 3.700 chiếc. Cấp Giấy phép khai thác thủy sản đạt gần 62%.

Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là hơn 98% (tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên), còn lại 64 tàu cá nằm bờ chưa lắp đặt giám sát hành trình (chiếm 1,74%).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử lý 85 vụ vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỉ đồng. Các huyện, TP đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57/116 tàu cá (đạt hơn 49%) với tổng số tiền 602 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh đã xử phạt 50 trường hợp sử dụng thiết bị giám sát hành trình sai quy định với tổng số tiền trên 9,5 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cho biết vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như: Tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; nhiều chủ tàu, thuyền trưởng cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình để nơi khác nhằm che giấu và trốn tránh các lực lượng chức năng; tình trạng các phương tiện sử dụng công cụ bị cấm để hoạt động khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra đặc biệt là vùng biển Kiên Hải, Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc.

Tại buổi gặp và làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng sản lượng đánh bắt của Kiên Giang là rất lớn so với các tỉnh khác, đội tàu cũng chiếm số lượng lớn, theo thống kê thì số lượng tàu bị bắt cũng lại cao nhất cả nước. Phó Thủ tướng rất chia sẻ với địa phương cũng đã nỗ lực rất nhiều trong các mặt công tác chống khai thác IUU của tỉnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi mong muốn chính quyền cũng như ngư dân tỉnh Kiên Giang cố gắng làm tốt trong 3 tháng còn lại để nỗ lực gỡ thẻ vàng châu Âu. Từ nay đến đó, cố gắng không có tàu nào bị nước ngoài bắt giữ. Các địa phương phải cùng nhau cố gắng, các lực lượng cùng phối hợp tốt với nhau, chúng ta phải chung sức vì lợi ích chung thì mới thành công”.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện cho các ngư dân cũng bày tỏ ý kiến mong muốn Phó Thủ tướng có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ ngư dân như: giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ… để người dân an tâm đánh bắt, không vi phạm khai thác IUU.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn