MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Jaroslaw Gowin. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Ba Lan và Italia

Thanh hà LDO | 21/09/2018 17:35
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ thăm Ba Lan từ ngày 20-22.9, thăm Italia kết hợp thăm Vatican từ ngày 23-26.9.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm Ba Lan của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan; thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp.

Chuyến thăm Italia và Vatican của Phó Thủ tướng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Italia. Trao đổi các biện pháp để tăng cường thương mại và đầu tư của Italia vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng, công nghiệp chế tạo, môi trường.

Chuyến thăm cũng trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như tư pháp, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính. Đặc biệt, chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Vatican.

Theo dự kiến, tại Ba Lan, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội kiến lãnh đạo cấp cao Ba Lan; hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Đại học Ba Lan, tham dự Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam – Ba Lan và thăm một số địa phương Ba Lan.  

Theo Chinhphu.vn, sáng 20.9, tại thủ đô Warszawa (Ba Lan), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Jaroslaw Gowin.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ban Lan Stanislaw Karczewski và Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Tổng thống Ba Lan Halina Szymańska.

Tại Italia, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự kiến hội kiến lãnh đạo cấp cao Italia; hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Italia, gặp lãnh đạo Tòa thánh Vatican. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn