MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh buổi làm việc ngày 29.9 tại Hà Nội. Ảnh Quang Hiếu/VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Hà Nội không vội thì không xong”

VƯƠNG TRẦN LDO | 29/09/2017 19:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng câu “Hà Nội không vội được đâu” bây giờ có vẻ đã được ít nói hơn và dần dần chuyển sang nói câu “Hà Nội không vội thì không xong”.

Thời gian vừa qua, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Theo Chinhphu.vn, ngày 29.9, Đoàn công tác của Chính phủ và một số lãnh đạo Bộ, ngành đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác an ninh trật tự 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm của TP những tháng cuối năm.

Tại đây, các thành viên của Chính phủ đã đưa ra khá nhiều khuyến nghị, đề xuất, thảo luận để TP Hà Nội phát triển ngày một tốt hơn. Bày tỏ ấn tượng với Hà Nội về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, câu “Hà Nội không vội được đâu” bây giờ có vẻ đã được ít nói hơn và dần dần chuyển sang nói câu “Hà Nội không vội thì không xong”. Phó Thủ tướng đề nghị phân cấp tối đa và có thể chế vượt trội cho Hà Nội.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, Hà Nội đang đứng trước thách thức lớn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị khi mà xu hướng người dân dồn về Thủ đô ngày càng nhiều. Do đó, thành phố cần gắn việc điều chỉnh quy hoạch với ứng phó các thách thức này, sớm xây dựng các khu đô thị ngoại ô để giảm áp lực cho nội đô; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Cũng cho rằng Hà Nội đang đối diện với áp lực lớn về quá tải hạ tầng khi mà dân số tăng nhanh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý tốt quy hoạch và triển khai quy hoạch đúng. Qua theo dõi công tác giải quyết khiếu kiện, Phó Thủ tướng cho rằng, triển khai dự án phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc thu hồi đất phải hết sức cẩn trọng, tính toán kỹ.

Phó Thủ tướng lưu ý: “Khi phải thu hồi đất của dân mà chưa được đồng tình thì cố gắng vận động, thuyết phục, giải thích và xem lại chính sách đã đúng chưa, để điều chỉnh. Tới mức cưỡng chế thì hết sức thận trọng chứ không phải cái gì cũng cưỡng chế”.

Về hình ảnh của Thủ đô, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng tất cả các đoàn cấp cao của nước ngoài đến thăm Việt Nam đều đến Hà Nội. Những ca ngợi của các nước về Việt Nam chủ yếu đều nhìn qua lăng kính Hà Nội. Như nhiều nước, việc nâng cao vai trò quốc gia là thông qua nâng cao vai trò Thủ đô, qua các hoạt động tầm cỡ như triển lãm quốc tế.

Đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận, việc Việt Nam tăng 5 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu có sự đóng góp quan trọng của Hà Nội và cho rằng cần có thể chế đặc thù cho Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn