MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.Y

Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế rừng và biển

Lưu Hoàng LDO | 14/10/2020 20:19

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên. Ảnh: P.Y

Ngày 14.10, tại Nhà Văn hóa Diên Hồng, Đảng bộ tỉnh Phú Yên chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho thấy, thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 8.000 tỉ đồng, gấp 3,1 lần so với năm 2015. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của chính quyền và đoàn thể các cấp có những chuyển biến tích cực...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu đạt được rất đáng phấn khởi; biểu dương tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên. Bên cạnh kết quả đạt được thì Phú Yên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đại hội cần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng ưu điểm cũng như những hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực, để đưa tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới. Trong đó, cần hết sức coi trọng yếu tố nội lực, xây dựng khối đoàn kết, phát huy tính tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển. Tuy nhiên, để có thể phát triển nhanh và bền vững, phát huy tốt đa các tiềm năng, lợi thế, tỉnh Phú Yên cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, dài hạn, khoa học và đầu tư, phát triển một cách có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Ngô Xuân Lịch đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn bầu những đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức quy tụ đoàn kết vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn