MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: BPT

Quân dân huyện đảo Trường Sa: Hướng về Đại hội XIII với niềm tin và quyết tâm canh giữ biển trời

P.Linh-V.Bằng LDO | 27/01/2021 08:18

Những ngày cả nước đang hướng về Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn dõi theo với niềm tin và quyết tâm vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trước tình hình hướng biển có nhiều diễn biến phức tạp song với tinh thần nêu cao cảnh giác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đảo luôn chủ động trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “100% cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nguyện một lòng trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu anh dũng, hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo”.

Thượng úy Đào Minh Quân, đảo Đá Tây chia sẻ: “Được thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, trực tiếp là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với tôi là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của một sĩ quan trẻ đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Và trong bất luận hoàn cảnh nào tôi cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Lữ Kim Cúc đang sinh sống tại xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) những ngày này vẫn dõi theo những thông tin về Đại hội XIII của Đảng qua các phương tiện truyền thông.“Với trách nhiệm của một công dân xã đảo nơi tiền tiêu Tổ quốc bà con chúng tôi đang ra sức thi đua hướng về Đại hội bằng những việc làm cụ thể như làm sạch bãi biển, xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất… Nơi tuyến đầu Tổ quốc bà con chúng tôi mong Đại hội XIII thành công, kỳ vọng nhiệm kỳ mới Đảng có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên các vùng biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng; quan tâm hơn nữa đến các lực lượng hoạt động trên các vùng biển và hải đảo, quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ổn định để bà con yên tâm sinh sống và phát triển” - chị Cúc nói.

Theo Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, với trách nhiệm và tình cảm, mỗi cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân quyết tâm và sẵn sàng các phương án bảo vệ thành công của Đại hội. Đặc biệt là 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên Quần đảo Trường Sa, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình trên không, trên biển, nhất là hoạt động của các tàu thuyền nước ngoài. Kiên quyết không để sót lọt mục tiêu, bất luận trong tình huống nào cũng không để bị động bất ngờ, nhất là trên hướng biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn