MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về thiết bị bay không người lái. Ảnh: Quốc hội

Quân đội có quyền bắn hạ thiết bị bay không người lái nếu không chấp hành chế áp

NHÓM PV LDO | 27/06/2024 12:15

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, những thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đều do Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng đăng ký, cấp phép. Trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành, quân đội có quyền bắn để đảm bảo tính răn đe.

Ngày 27.6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) quan tâm đến đăng ký, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ. Đại biểu băn khoăn về việc miễn phép bay có quy định tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay ở cự ly ngắn, độ cao dưới 50m, cất cánh tối đa hạn chế, ít khả năng gây hại tới quốc phòng an ninh và an toàn hàng không.

Theo đại biểu, quy định trên chưa cụ thể trong việc xác định trọng lượng, ít khả năng gây hại tới quốc phòng an ninh.

Điều đó sẽ xảy ra tình trạng buông lỏng để cho các đối tượng có nhu cầu lạm dụng kẽ hở phục vụ mục đích cá nhân, làm ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh hoặc có tình trạng quản lý quá chặt chẽ làm ảnh hưởng tới các hoạt động dân sinh, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của nhân dân, ứng dụng vào nông nghiệp.

Từ đó, đại biểu cho rằng luật cần quy định cụ thể, chặt chẽ hơn hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo đại biểu cũng nên phân cấp thẩm quyền cấp phép bay để thống nhất cấp nào được cấp phép thì cấp đó có thẩm quyền đình chỉ bay.

Toàn cảnh phiên họp sáng 27.6. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, việc xác định độ cao không phải khó, Bộ Quốc phòng có các phương tiện Radar xác định được cả độ cao dưới 10m và lên tất cả các độ cao khác.

"Trong đó càng cao càng dễ xác định, càng thấp càng khó xác định vì ảnh hưởng địa hình rất nhiều", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Về cấp phép bay, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Bộ Công an cấp phép bay cho các phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay không người lái của Bộ Công an. Bộ Quốc phòng cấp phép bay cho các phương tiện bay của Bộ Quốc phòng.

Còn lại, với những phương tiện bay khác đều do Bộ Công an cho đăng ký nhưng quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

"Chúng tôi có các phương tiện trang bị để bảo đảm và được Chính phủ giao nhiệm vụ này, kể cả các phương tiện bay quá cảnh qua vùng trời Việt Nam. Từ trước tới nay chúng tôi giao cho Cục Tác chiến cấp phép nội dung này. Tuy nhiên những năm trước các phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay không người lái ít hơn, bây giờ nhiều, chúng tôi sẽ tính toán quy định cho cấp dưới cấp phép như cấp tỉnh, cấp quân khu, quân chủng hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội", Đại tướng Phan Văn Giang cho biết.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, nếu Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an thấy cần thiết phải đình chỉ chuyến bay đó, bộ trưởng có quyền dừng chứ không phải chỉ cấp đã cấp phép mới có quyền.

"Có nghĩa là cấp trên có quyền bác quyết định của cấp dưới. Đây cũng là quy định, điều lệnh tác chiến của quân đội" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về xác định phương tiện bay siêu nhẹ, Bộ trưởng cho biết, đây là loại hình phương tiện phục vụ cho việc biểu diễn nghệ thuật.

Về việc tập huấn, nội dung chương trình phải được thống nhất, nhưng từng chỉ huy, từng cơ quan đơn vị phải xác định nội dung nào cần tập huấn, từ nội dung cơ bản, nội dung chuyên sâu, nội dung nâng cao, nội dung đặc thù.

Về nội dung quyền bắn khi thực hiện chế áp, Bộ trưởng cho biết, trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành, quân đội có quyền bắn để đảm bảo tính răn đe và cưỡng chế, đảm bảo an toàn an ninh, đây cũng là quy định được áp dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới.

"Việc này cần phải được quản lý cụ thể. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý vùng trời nên bộ phải được quản lý tất cả", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn