MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 của Chi bộ Vụ Thư ký. Ảnh: Lâm Hiển

Quan tâm chính sách đãi ngộ, môi trường để cán bộ, công chức phấn đấu

PHẠM ĐÔNG LDO | 13/12/2022 06:25
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần hết sức quan tâm đến cơ chế, chính sách đãi ngộ, bảo đảm môi trường làm việc cạnh tranh, công bằng để cán bộ, công chức, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, có động lực để phấn đấu và cống hiến.

Chiều 12.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 của Chi bộ Vụ Thư ký, thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. 

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, các báo cáo của chi bộ đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, với sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Thư ký đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, hai nội dung rất lớn, liên quan trực tiếp đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tham mưu xây dựng Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi)...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc sau khi thành lập, dù thời gian chưa dài, khối lượng công việc rất lớn... nhưng Chi bộ Vụ Thư ký đã bảo đảm được sự kế thừa, liền mạch, liên tục trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Từ đó hoàn thành tốt về tiến độ và chất lượng công việc với tính chuyên nghiệp ngày càng cao, các cải tiến và đổi mới ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ cụ thể của Vụ có gì trùng lặp, chồng chéo với các đơn vị khác trong Văn phòng Quốc hội hay không để bảo đảm tính thông suốt, hiệu quả.

Trong đó, một nhiệm vụ rất quan trọng phải được kiện toàn và đẩy mạnh trong thời gian tới là theo dõi các hoạt động của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... Từ đó kịp thời tham mưu để Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp hoạt động với các cơ quan này.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tập trung rà soát vị trí việc làm, có kế hoạch tuyển dụng đủ số lượng cán bộ công chức, bảo đảm về chất lượng đáp ứng được tính chất, yêu cầu nhiệm vụ rất đặc thù của Vụ Thư ký; chuẩn hoá, quy trình hoá việc thực hiện từng chức năng, nhiệm vụ của Vụ. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng và áp lực công việc đối với Vụ Thư ký nói riêng và các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội nói chung thời gian qua là rất lớn.

Do vậy, cùng với áp lực cần phải hết sức quan tâm đến cơ chế, chính sách đãi ngộ, bảo đảm môi trường làm việc cạnh tranh, công bằng để cán bộ công chức, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo. Đây chính là động lực lâu dài để cán bộ đảng viên, công chức phấn đấu và cống hiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn