MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

NHÓM PV LDO | 08/06/2022 06:43
Lĩnh vực tài chính được Quốc hội chất vấn sẽ gồm hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính trả lời thẳng thắn, không né tránh những vấn đề thuộc quản lý ngành

14h40: Kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vẫn còn 45 đại biểu đăng ký nhưng do không đủ thời gian, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu gửi văn bản chất vấn tới Bộ trưởng.

Lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời thẳng thắn, không né tránh những vấn đề thuộc quản lý ngành.

"Cơ bản rất bình tĩnh, tự tin dù nhiều đại biểu Quốc hội tranh luận dồn dập", Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Làm sạch và minh bạch hoá thị trường trái phiếu, bất động sản

14h30: Tham gia làm rõ vấn đề liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp kiểm soát lạm phát, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn.

Riêng với xăng dầu, Phó Thủ tướng cho biết, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ đề xuất giải pháp để bình ổn giá xăng dầu, nhất là rà soát khoản chi phí định mức, lợi nhuận định mức trong giá xăng dầu.

Cùng đó, hai Bộ nghiên cứu điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường để giảm giá mặt hàng này.

Với thị trường trái phiếu, bất động sản, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung giải pháp ổn định, làm sạch và minh bạch hoá để thị trường này phát triển ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Trọng tài SEA Games chưa nhận được chế độ làm nhiệm vụ do vướng mắc về thủ tục

14h25: Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khẳng định, SEA Games 31 đã thành công tốt đẹp, tạo hình ảnh và tiếng vang rất lớn cho Việt Nam phục hồi, phát triển.

Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, cho đến nay, nhiều quan chức, trọng tài, giám sát quốc tế Việt Nam chưa nhận được chế độ làm nhiệm vụ mặc dù SEA Games 31 đã kết thúc hơn nửa tháng. Điều này đã ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam.

Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân do kiểm soát chi hay là do vấn đề gì, trách nhiệm thuộc về ai và khi nào thì lực lượng trên được chế độ theo quy định?

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, SEA Games được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm.

Tổng kinh phí theo Nghị quyết của Quốc hội là 750 tỉ đồng, trong đó, Bộ là đơn vị thụ hưởng 497 tỉ đồng, còn lại cấp cho một số bộ, ngành và 12 địa phương có các bộ môn thi đấu.

Trong số 497 tỉ đồng phân bổ cho Bộ có 28,2 tỉ đồng để chi trả nhiệm vụ cho những người làm trọng tài, quan chức kỹ thuật của nước ngoài.

Số lượng thực hiện nhiệm vụ này là 1.200 người.

Với thông lệ quốc tế, những người này sẽ được nhận tiền bằng một trong hai hình thức là chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo quy định nước chủ nhà.

Với nước ta, tại thông tư số 13 được ban hành năm 2017 của Bộ Tài chính và thông tư 62 năm 2020 hướng dẫn việc kiểm soát thanh toán khoản chi từ ngân sách Nhà nước qua kho bạc chỉ được rút tiền mặt với giá trị không vượt quá 5 triệu đồng. Theo đó, nước ta phải chi trả bằng tài khoản.

Bộ trưởng cho biết, đã có một số trọng tài đề nghị cho nhận tiền mặt.

Trước vấn đề này, Bộ đã báo cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Tài Chính và đã được đồng ý cho số người nhận tiền mặt vì khó khăn trong thanh toán tài khoản là 2,5 tỉ đồng, cho 259 người. Số còn lại là chuyển trả bằng tài khoản.

Hiện nay, theo quy định chuyển bằng tài khoản phải có tên ngân hàng, người thụ hưởng, hộ chiếu,… gửi cho cơ quan chức năng để làm thủ tục theo quy định của kho bạc và kho hàng.

Đến thời điểm này, tiền đã có, chỉ vướng mắc về thủ tục. Bộ đang giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thể dục thể thao liên hệ với trọng tài quốc tế cung cấp thông tin theo yêu cầu của kho bạc và ngân hàng để chuyển khoản. Bộ trưởng khẳng định chúng ta không nợ thù lao trọng tài.

Nói thêm về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện chỉ là vấn đề thủ tục, Bộ tập trung chỉ đạo để giải quyết sớm, dứt điểm, không ảnh hưởng đến uy tín nước chủ nhà.

Tiến độ cổ phần hóa tại doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra

14h10': Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ trưởng làm rõ giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý tốt doanh thu đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, tránh việc gian lận, trốn thuế từ hoạt động này.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tiến độ cổ phần hóa tại doanh nghiệp thời gian qua chưa đạt kế hoạch đề ra thể hiện sự chưa quyết tâm, trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan chủ sở hữu trong vấn đề thúc đẩy cổ phần hóa.

Theo Bộ trưởng, ở đây có sự vướng mắc trong phối hợp cho nên phương án cổ phần hóa không được phê duyệt. Khi chưa được phê duyệt sẽ không lên sàn, không bán được nên thu ngân sách thua so với dự toán.

14h: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp tục trả lời chất vấn.

11h30: Quốc hội nghỉ trưa, tạm dừng phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung này sẽ được tiếp tục thực hiện vào đầu giờ chiều.

Phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách kiểm soát giá để kiểm soát lạm phát

11h20: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, giải trình thêm, lạm phát là vấn đề toàn cầu hiện nay. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới đang thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.

Với Việt Nam, nền kinh tế có độ mở rất lớn, đặc biệt nhập khẩu trên GDP chiếm 100%, cho thấy sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu, nên chịu áp lực lạm phát.

Hiện Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành, trong đó có chính sách tiền tệ, tài khóa cần kết hợp chặt chẽ.

Những tháng đầu năm 2022, Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm phát với 2,25%.

Qua phân tích, mức tăng này liên quan đến giá hàng hóa thế giới.

Còn với góc độ điều hành, các gói trong chương trình phục hồi kinh tế chưa giải ngân.

Thời gian tới, khi các gói này đưa ra cũng sẽ tác động đến lạm phát.

Từ nay đến cuối năm, chính sách tiền tệ phải thực hiện theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô và các gói giải ngân để đưa ra giải pháp thực tiễn. Bởi chính sách tiền tệ là chính sách ngắn hạn.

Theo bà Hồng, trong kiểm soát lạm phát thì điều quan trọng là phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách kiểm soát giá.

Hiện nay, thông qua Ban chỉ đạo điều hành giá, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành phân tích nguyên nhân lạm phát để đưa ra giải pháp phù hợp.

Theo Bà Hồng, thị trường tiền tệ là phân khúc của thị trường tài chính, chủ yếu là ngắn hạn do sự điều hành và tổ chức của Ngân hàng Nhà nước.

Trong 5 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến, có điều tiết về thanh khoản phù hợp để đưa ra chính sách về tiền tệ như lãi suất, tỷ giá…

Cơ bản trong 5 tháng, thị trường tiền tệ khá ổn định, được quốc tế đánh giá cao.

Trong 5 tháng vừa qua, có diễn biến trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Trên thị trường này có nhiều chủ thể tham gia, trong đó có các tổ chức tín dụng.

"Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, rà soát. Chúng tôi thấy rằng, khi các tổ chức tín dụng tham gia thị trường này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản để các tổ chức thực hiện đúng quy định về chứng khoán và ngân hàng.

Ngân hàng là trung gian tài chính, các ngân hàng khi tham gia hoạt động này phải kiểm soát được rủi ro. Bởi nếu không kiểm soát được rủi ro thì không có khả năng thu hồi được các khoản đầu tư, nên khó khăn trong đáp ứng được nhu cầu chi trả của người gửi tiền.

Thực tế, tổ chức tín dụng tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp với vai trò là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước đã có quy định về thẩm định, thẩm tra để đảm bảo an toàn.

Tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đây là hoạt động như là hoạt động huy động vốn bình thường của các tổ chức tín dụng, có thuận lợi cho tổ chức tín dụng cân đối vốn dài hạn.

Người dân nắm trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành cũng như khoản tiền gửi, nhưng có thuận lợi là nếu đó là trái phiếu chuyển đổi thì người dân được nắm cổ phần của ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng tham gia cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hành lang pháp lý, Ngân hàng Nhà nước đã quy định rõ ràng, cụ thể", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói.

Nghiêm cấm hiệu trưởng, giáo viên ép buộc, gợi ý phụ huynh mua các sách không thuộc danh mục

11h: Nói thêm về việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, vấn đề giá sách giáo khoa liên quan đến tất cả mọi nhà.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tại phiên trao đổi giải trình về các vấn đề kinh tế - xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin về vấn đề này.

Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính làm các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ, Quốc hội để có giải pháp ổn định và lâu dài cho sách giáo khoa.

Bộ đang tích cực biên soạn thông tư mới về quy cách, quy chuẩn của sách cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Việc này góp phần tác động vào giá sách và Bộ sẽ cố gắng làm thật nhanh.

Ngoài giá sách, Bộ trưởng cho biết, việc phát hành sách giáo khoa có những nơi có tình trạng bán kèm sách tham khảo, sách bài tập.

Bộ đã có thông tư số 21 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư này nghiêm cấm hiệu trưởng, giáo viên với bất kỳ hình thức ép buộc, gợi ý phụ huynh trong việc mua các sách không thuộc danh mục.

Danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng ký duyệt đã rất rõ ràng. Bộ cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương kiểm soát việc này trên địa bàn, tránh gây bức xúc dư luận.

10h50: Giải pháp gì kiềm chế lạm phát thời gian tới

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội).

Đại biểu Hoàng Văn Cường chất vấn, lạm phát trên thế giới đang tăng rất nhanh, trong khi Việt Nam nhập khẩu hàng hóa, vật tư đầu vào rất lớn.

Đại biểu Cường cho rằng, nhập khẩu hàng hóa cũng là nhập khẩu lạm phát.

Thêm vào đó, Việt Nam đang giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, nghĩa là tăng thêm tiền vào nền kinh tế, thêm áp lực lạm phát. Bộ trưởng có giải pháp gì kiềm chế lạm phát thời gian tới?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, lạm phát đang là vấn đề hết sức nóng và cần tập trung chống lạm phát để đảm bảo phát triển và an sinh xã hội.

Bộ trưởng dẫn các số liệu, hiện trên thế giới lạm phát đã là 8,3%, châu Âu 8%, Singapore 5,4%... Còn Việt Nam là 2,25%.

Nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng với thế giới, nguồn nguyên vật liệu chưa sản xuất được, phụ thuộc nước ngoài. Giá nguyên vật liệu nước ngoài tăng đương nhiên kéo theo giá nguyên vật liệu trong nước cũng sẽ đi lên, kéo theo lạm phát, như xăng dầu, thép, phân bón...

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Việt Nam tự chủ được lương thực thực phẩm vốn chiếm 40% rổ hàng hóa, nên áp lực lạm phát ít hơn.

Đây cũng là thời điểm vàng để chúng ta bứt phá phát triển. Nếu ta tận dụng được cơ hội này chắc chắn sẽ bật lên.

Các nước lạm phát cao nhưng Việt Nam có độ trễ và tự chủ được tiêu dùng trong nước.

Về giải pháp, Bộ trưởng Phớc cho hay, giải pháp về tiền tệ, thu tiền trong lưu thông về, bằng các biện pháp về lãi suất, phát hành công cụ khác... Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này.

Đồng thời, cần thực hiện chính sách tài khóa vừa giảm thuế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiết kiệm chi đầu tư, chi thường xuyên; quản lý chặt giá cả; thực hiện đúng Luật giá.

Giải pháp tiếp theo là thúc đẩy doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đột phá vào cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, cốt lõi của nền kinh tế không chỉ ở chính sách tài khóa, tiền tệ mà cơ bản các chính sách này phải hướng đến doanh nghiệp, người dân.

“Người dân, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có thu nhập, GDP tăng, thu nhập tăng, giải quyết được việc làm, có cuộc sống tốt thì sẽ giữ vững được chính sách về tài khóa, tiền tệ và cả thị trường chứng khoán", Bộ trưởng Tài chính nói.

Vì vậy, mọi thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tiến bộ khoa học công nghiệp phải dồn cho người dân, doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả "là giải pháp căn cốt nhất để chống lạm phát tốt nhất".

Toàn cảnh phiên chất vấn.

10h45: Nếu có kiến nghị, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét chứ không máy móc

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, những vấn đề khác luật, chưa quy định trong luật thì Nghị quyết 30 của Quốc hội đã giao Thường vụ Quốc hội ban hành để phòng chống dịch. Nếu có kiến nghị đề xuất, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét chứ không máy móc.

"Tình huống đặc biệt thì có thể có quy định khác với quy định pháp luật hoặc chưa được quy định trong luật", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối với lĩnh vực y tế đã có Nghị quyết 12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, giải quyết hơn 10 loại chính sách khác luật hoặc chưa có quy định trong luật.

10h40: Tặng một xe cứu thương cho TPHCM phải nộp thuế 600 triệu 

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) trao đổi về việc đóng thuế với xe tặng cho, nhất là xe sang hay dùng cho tiêu dùng.

Theo bà Châu, vừa qua trong đại dịch, TPHCM nhận nhiều xe cấp cứu nhập từ nước ngoài. Lúc đó, thành phố có xin các bộ ngành về việc miễn giảm thuế đối với xe cấp cứu, tuy nhiên không được đồng ý.

"Một số doanh nghiệp khi chắt chiu kinh phí để hỗ trợ cho chống dịch, nhất là xe cấp cứu, đáng lẽ phải được miễn giảm thuế", bà Châu nói.

Đại biểu đoàn TPHCM kể, có doanh nghiệp tặng một xe cấp cứu cho bệnh viện với giá khoảng gần 5 tỉ đồng, xin miễn thuế nhưng không được nên doanh nghiệp phải đóng thêm hơn 600 triệu đồng để nhập về tặng cho bệnh viện.

Vì vậy, đại biểu đề nghị thời gian tới, trong trường hợp khẩn cấp, trang thiết bị phục vụ chống dịch, Bộ Tài chính cần đưa vào danh mục được miễn giảm thuế, tương tự như vaccine, thuốc chữa bệnh khi phòng chống dịch.

Trao đổi về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, một số khoản thuế không được miễn giảm mà phải thu đầy đủ theo quy định hiện hành. Dù vậy, ông Phớc cho hay, quy định chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là khi phòng chống dịch. Bộ trưởng tiếp thu ý kiến đại biểu đề nghị sửa luật.

10h35: Không chỉ sách giáo khoa, các dịch vụ thiết yếu liên quan tới đời sống cũng cần định giá lại.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) có một phút đặt câu hỏi chất vấn, nhưng ông đã dùng một phần thời gian để tranh luận với Bộ trưởng Tài chính.

Ông cho rằng, không chỉ sách giáo khoa, các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống của người dân cũng cần phải định giá lại.

Ông dẫn chứng, thời gian qua, nếu Bộ Tài chính tham gia sâu thì bộ kit test sẽ không tăng giá như vậy.

"Đây là vấn đề rất quan trọng. Sách giáo khoa thiết yếu rồi, còn các lĩnh vực khác cũng rất thiết yếu. Liên quan đến vấn đề thiết yếu của người dân mà lại để các bộ ngành tự định giá thì có lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không?", đại biểu Hoà đặt vấn đề.

Có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang).

10h30: Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá về mức độ “bong bóng” của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay.

Bộ có những công cụ, bộ chỉ báo nào để nhận diện, đánh giá tính chất mức độ “bong bóng” chứng khoán; giải pháp gì để thị trường chứng khoán nước ta phát triển ổn định.

Hiện nay, các đại lý ủy nhiệm của một hãng xe máy nào đó được tự quyết định giá bán nhưng khi ghi hóa đơn lại theo giá niêm yết của công ty.

Việc này có thể làm thất thu thuế, diễn ra nhiều năm.

Vậy Bộ trưởng cho biết ngành thuế đã kiểm tra có phát hiện sai phạm không, xử lý ra sao và biện pháp nào để giải quyết triệt để.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã có bước phát triển tốt. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2021 tăng trưởng 26%.

Đến cuối năm 2021, thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu đạt đạt 7.774 tỉ đồng, đạt 92,5% GDP của năm 2021.

Tuy nhiên, trong thời gian qua xảy ra một số hiện tượng về thao túng chứng khoán, thao túng cổ phiếu, đưa thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng… Bộ Tài chính đã có nhiều biện pháp, cảnh báo cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Bộ đã trình Chính phủ sửa lại Nghị định 153 và tăng cường các giải pháp, biện pháp minh bạch thị trường chứng khoán, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ cũng tăng cường công tác kiểm tra, đưa trí tuệ nhân tạo vào theo dõi. Đồng thời, Bộ cũng theo dõi sự lên, xuống đột ngột của cổ phiếu.

Với trái phiếu riêng lẻ sẽ thiết lập một kênh, một sàn riêng để theo dõi.

Tới đây, cơ quan có thẩm quyền sẽ đề nghị Quốc hội hoàn thiện Luật Chứng khoán. Đặc biệt, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm từ dòng tiền, giao dịch bất thường.

Thông qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra những vi phạm, trong đó có việc lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền.

“Chúng tôi đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ để xử lý nghiêm” - ông Phớc nói.

Về việc thất thu thuế, Bộ trưởng cho biết, theo quy định, cơ quan thuế được thanh tra với các đại lý xe máy.

Tuy nhiên, lâu nay cơ quan chức năng chưa thể siết chặt tình trạng này vị đại lý bán lẻ cho người dân.

Khi cơ quan kiểm tra, người dân thông tin mua giá như trên hóa đơn thì không có cơ sở xử lý. Do đó, việc này phải điều tra, thu thập chứng cứ mới xử lý được.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ đặc biệt quan tâm đối với đại lý bán xe máy khác với ghi hóa đơn.

“Cái này thực ra mà có bằng chứng là tội trốn thuế, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa làm được” - ông Phớc thông tin.

10h15: Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam) tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về vấn đề giá xăng dầu sau khi nghe Bộ trưởng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

Theo ông Thân, Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Vì vậy, nếu can thiệp quá sâu vào nhiều, tôi cho rằng sẽ không vận hành theo đúng cơ chế thị trường. Hãy để giá xăng dầu tăng giảm theo giá thế giới, theo cơ chế thị trường.

Trong nền kinh tế, chúng ta có cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nếu chúng ta giảm thuế để giảm giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu. Cho nên sự can thiệp cần đúng mức, không nên can thiệp quá sâu”, ông Thân cho hay.

Bộ trưởng Tài chính nêu quan điểm, việc giảm giá xăng dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Như góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp, giảm giá thành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy cạnh tranh và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó tăng tích luỹ cho nền kinh tế.

“Khi tích luỹ nền kinh tế tăng lên, chúng ta có thể thu được thuế thông qua việc tăng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Chính vì vậy, việc giảm thuế để giảm giá xăng dầu là một giải pháp, còn việc giảm mức nào, cần tính toán kỹ lưỡng”, Bộ trưởng cho hay.

10h10: Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào mặt hàng thẩm định giá
.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội).

Đại biểu Nguyễn Anh Trí tranh luận, bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe được rằng, việc thẩm định giá chỉ áp dụng với các mặt hàng mua bằng ngân sách Nhà nước.

Ông bày tỏ quan điểm, tiền từ người dân cũng “rất quý giá”, nhất là những người dân nghèo, người có con đi học. Đại biểu đề nghị Quốc hội sớm đưa sách giáo khoa - một loại hàng hoá đặc biệt vào mặt hàng được thẩm định giá và cần trợ giá cho học sinh ở vùng khó khăn càng sớm càng tốt.

Sắp tới đây khi sửa Luật giá cần hết sức lưu ý và sửa đổi một cách tốt nhất cho nhân dân.

Trao đổi nội dung này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, đề nghị đưa sách giáo khoa vào thẩm định giá và trợ giá đối với vùng sâu, vùng xa “rất hay”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phớc cho rằng, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định.

Nếu kỳ họp này Quốc hội thống nhất, đưa vào Nghị quyết, các cơ quan sẽ có hướng dẫn triển khai ngay.

“Bây giờ, luật giá chúng ta quy định chi có kê khai, cái này không có khung trượt giá, cần phải đưa vào trượt giá để coi hợp lý về giá cả để hỗ trợ cho người dân” - Bộ trưởng Phớc nói.

10h07: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu toàn diện các công cụ và giải pháp quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn.

Điều hành phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm rõ vấn đề đại biểu nêu, trách nhiệm thuộc cơ quan nào? Ví dụ như biểu thuế xuất nhập khẩu trong việc tính giá cơ sở là trách nhiệm của ai, có phải của Chính phủ không? Thuế nhập khẩu trong tính giá cơ sở không phải khi nào cũng là trách nhiệm của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài các công cụ về thuế, vấn đề trợ giúp trực tiếp cho những đối tượng chịu tác động như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu trong Phiên họp chất vấn chiều ngày 7.6 như hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ, lĩnh vực giao thông vận tải, cho người nghèo, người thu nhập thấp…. phải nghiên cứu toàn diện các công cụ, giải pháp quản lý theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo, rà soát những nội dung cũng như nhiệm vụ trước đây chưa hoàn thành.

Những vấn đề về thuế, dù là trách nhiệm của thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ hay của Chính phủ, của Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội... cũng cần phải đề xuất từ Bộ quản lý Nhà nước.

Hiện nay cử tri và Nhân dân đang trông chờ phản ứng chính sách này, đề nghị Bộ trưởng quan tâm thể hiện quan điểm, nguyên tắc của mình. Bộ trưởng cho biết đã ban hành bao nhiêu văn bản đề xuất rất cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết định về giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu, và những mặt hàng khác không chỉ có vấn đề về thuế và phí mà còn có chi phí định mức, lợi nhuận định mức…

Muốn giảm hết 2.000 đồng/lít thuế môi trường trong xăng dầu thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

10h05: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Nga (đoàn Hải Dương) hỏi Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về việc cần giảm thuế để giảm giá xăng dầu - hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới, tạo đà cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, giá xăng dầu hiện nay tăng cao.

Tuy nhiên với các nước xung quanh Việt Nam như Lào, giá vẫn cao hơn của chúng ta khoảng 10.000 -11.000 đồng/lít. Hay giá tại Thái Lan, Campuchia cũng cao hơn khoảng 2.000 - 3.000 đồng/lít. Giá xăng dầu của chúng ta đã lên cao, có giảm thuế hay không? Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Về giảm thuế môi trường xăng dầu, theo Bộ trưởng đối với xăng thuế là 4.000 đồng/lít, Bộ đã đề nghị và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 2.000 đồng thuế môi trường/lít.

Việc việc giảm thuế này, tính chung giảm mất khoảng 24.000 tỉ đồng tiền thu ngân sách. Còn 2.000 đồng/lít tiền thuế môi trường xăng dầu, thì theo quy định của Luật, Thường vụ Quốc hội chỉ được quyết định giảm thêm 1.000 đồng/lít nữa.

Muốn giảm hết 2.000 đồng/lít thuế môi trường trong xăng dầu thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn thuế nhập khẩu, theo lộ trình NAFTA sẽ giảm xuống từ 8-8,8%, hiện nay thuế nhập khẩu là 8%.

Còn thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, VAT 10%, có giảm thuế nữa hay không cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

“Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ đánh giá tác động và báo cáo với Chính phủ để trình với Thường vụ Quốc hội, để trình với Quốc hội có thể giảm thuế trong xăng dầu để giảm giá xuống.

Tuy nhiên, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, nếu chỉ giảm thuế để giảm giá xuống mà vẫn để buôn lậu xảy ra thì vô tình dòng tiền của chúng ta lại chảy ra nước ngoài (Lào, Campuchia, Thái Lan).

Ngoài ra, giá không chỉ phục thuộc vào vấn đề thuế mà còn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu.

Chúng ta mua xăng dầu ở đâu để tốt và rẻ? Mua ở Singapore, Hàn Quốc hay Malaysia? Chúng ta phải tìm được nguồn cung? Chúng tôi sẽ bàn với Bộ Công thương về việc này.

Ngoài ra, chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất trong nước để tăng nguồn cung.

Hiện nay, nhu cầu xăng dầu trong nước hàng năm là 21 triệu tấn/năm, sản xuất trong nước là 11 triệu tấn. Hiện nhà máy, Bình Sơn đạt 100% công suất, trong khi Nghi Sơn sản lượng thấp, phải có biện pháp để tăng công suất.

10h: Đại biểu Châu Quỳnh Dao (Đoàn Kiên Giang) nêu câu hỏi, hơn 2 năm về trước, Ủy ban Văn hóa giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo có kiến nghị Bộ Tài chính rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai Luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định. Xin Bộ cho biết nguyên nhân và đến khi nào Bộ hoàn thành kiến nghị vì còn 2 tháng nữa sẽ bước vào năm học mới? 

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc có đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa hay không thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn các bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ, Chính phủ sẽ tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sẽ quyết định vấn đề này.

Hiện nay, Luật giá đang sửa, kỳ họp tới đây sẽ bàn về vấn đề này. Bộ Tài Chính và Bộ Giáo dục đào tạo đã có trao đổi, làm việc và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất đưa SGK vào Luật giá sắp tới sẽ sửa. Còn việc có được quyết định hay không sẽ do Quốc hội.

9h55: Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (Đoàn Hải Dương) đặt câu hỏi, theo quy định của Luật giá, giá sách giáo khoa do doanh nghiệp (các nhà xuất bản - NXB) tự xây dựng, quyết định giá bán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của giá sách giáo khoa. 

Các NXB thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền là Bộ Tài chính trước khi đưa ra thị trường. Như vậy giá sách giáo khoa là do Bộ Tài chính chứ không phải từ phía Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. Tuy nhiên thời gian qua từ dư luận, Bộ Giáo dục và đào tạo lại đang phải hứng chịu nhiều than phiền.

Thực tế xảy ra là Bộ này chịu trách nhiệm chất lượng sách giáo khoa, bộ kia thẩm định giá. Vậy Bộ trưởng có chia sẻ hay giải pháp gì để giải quyết về vấn đề sách giáo khoa mà cả nước đang quan tâm.

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, sách giáo khoa không phải mặt hàng Nhà nước định giá. Sách giáo khoa thuộc danh mục kê khai giá nên quyền quyết định giá thuộc Nhà xuất bản.

Trên cơ sở đó, người mua sẽ lựa chọn để mua những chỗ nào chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất trên tinh thần minh bạch, niêm yết, công khai. Nhà nước chỉ thẩm định giá đối với những loại sách, loại sản phẩm được mua bằng ngân sách Nhà nước.

Sai phạm về thẩm định giá sẽ bị xử lý nghiêm

9h50: Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội) đặt câu hỏi: Thẩm định giá là khâu rất quan trọng trong mỗi phiên đấu giá đất, tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, pháp luật đã trao cho tổ chức này chức năng quá lớn, trong khi cơ chế kiểm soát lại rất lỏng lẻo.

Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều sai phạm trong thẩm định giá đất trong thời gian vừa qua.

Từ các vụ án được đưa ra xử lý trong thời gian vừa qua cho thấy, cùng là hành vi móc ngoặc giữa thẩm định viên và các tổ chức, cá nhân trong đấu giá, nhưng đối với những gói thầu mua sắm trang thiết bị trả bằng ngân sách Nhà nước thì giá thẩm định trong nhiều trường hợp đưa ra cao hơn rất nhiều so với giá trị thực.

Xin Bộ trưởng cho biết thực trạng về vấn đề này như thế nào và những sai phạm xảy ra trong thời gian vừa qua?

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, vấn đề thẩm định giá được thực hiện dưới nhiều hình thức như thẩm định giá giao dịch, thẩm định giá thiết bị y tế hay thẩm định giá đất. Những vi phạm về thẩm định giá mang tính chất hình sự sẽ bị xử lý về mặt hình sự.

Còn những hành vi thẩm định giá có sự thông đồng, móc ngoặc với nhau cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

“Đối với Bộ Tài chính, vừa qua, chúng tôi tăng cường công tác kiểm, thanh tra đối với các công ty thẩm định giá và hoạt động thẩm định giá. Những công ty không đủ điều kiện khi chiếu theo pháp luật, Bộ sẽ tiến hành đình chỉ và cấm hoạt động”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

Cũng theo ông Phớc, thời gian qua, Bộ Tài chính đã mở các lớp hướng dẫn về quy trình, đào tạo một cách khách quan cho các thẩm định viên.

Đồng thời yêu cầu các thẩm định viên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá để thẩm định giá một cách minh bạch.

9h35: Quốc hội nghỉ giải lao 20 phút.

Tăng cường thanh tra làm trong sạch thị trường trái phiếu, chứng khoán

9h30: Trả lời câu hỏi của các Đại biểu Quốc hội về giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu minh bạch, bền vững, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ tiếp tục tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ; phối hợp với ngân hàng Nhà nước trong quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc thao túng, phối hợp xử lý các tin đồn thất thiệt, sai sự thật, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có các dấu hiệu nghi ngờ trong quá trình thanh, kiểm tra.

Đồng thời, Bộ cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật các cán bộ trong lĩnh vực tài chính có những vi phạm trong khi thi hành công vụ.

9h25: Trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Danh Tú – đoàn Kiên Giang về việc theo quy định tại điều 78 Luật Đấu giá tài sản có quy định về 5 trách nhiệm của Bộ trưởng Tài chính trong việc đấu giá tài sản, trong đó có trách nhiệm như quy định giá thời điểm trong việc đấu giá tài sản. Vậy Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thực thực hiện các trách nhiệm này như thế nào? Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, về quản lý đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp là đơn vị tham mưu cho Chính phủ để ban hành.

Tuy nhiên, về quản lý tài sản công và Luật Đấu giá tài sản thì Bộ Tài chính đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong luật.

"Đối với đấu giá tài sản, điều quan trọng là thực hiện vấn đề về giá thời điểm.

Ví dụ giá thời điểm trong việc đấu giá sử dụng đất, thẩm quyền do UBND tỉnh quyết định, hướng dẫn do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

Còn Bộ Tài chính chúng tôi cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách pháp luật đấu giá tài sản. Trong quá trình thực hiện vừa qua, Bộ Tài chính cũng chưa làm được nhiều trong lĩnh vực mình phụ trách”, Bộ trưởng cho hay.

Tạo sự chủ động trong tư tưởng của cán bộ khi luân chuyển

9h10, Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc luân chuyển đổi vị trí công chức thuế và Hải quan có nhạy cảm? Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, hàng năm Bộ theo dõi, hết sức minh bạch và công bằng. Từ đó tạo được tư tưởng, tính tự giác với cán bộ của ngành như kho bạc, thuế…

Ông cho biết, đầu năm, các cơ quan đưa ra danh sách luân chuyển của năm sau để cán bộ nắm được thời hạn luân chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác hoặc từ tỉnh lên Bộ hoặc từ Bộ sang tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức cũng thực hiện luân chuyển trong cơ quan. Như vậy tạo nên sự chủ động trong tư tưởng của cán bộ.

“Đối với ngành tài chính có 67.000 cán bộ, công chức. Trong công tác cán bộ, công tác luân chuyển chúng tôi không nhận được nhiều ý kiến về đối xử không công bằng, không minh bạch…” - Bộ trưởng Phớc cho biết.

“Không có việc thất thu thuế với xe biếu tặng”

9h05, Đại biểu Trần Hồng Nguyên (đoàn Bình Thuận) đặt câu hỏi về việc thời gian vừa qua, vấn đề xe biếu, xe tặng còn nhiều bất cập. Xin Bộ trưởng cho biết về vấn đề này và kết quả xử lý ra sao?

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, đối với các hãng xe thường phải đặt đại lý tại Việt Nam để khách hàng mua qua các đại lý.

Song, trên thực tế, có nhiều loại xe bán được rất ít nên không có đại lý. Lợi dụng lỗ hổng này, các doanh nghiệp đã chuyển sang hình thức xe biếu tặng.

Theo hình thức này, các doanh nghiệp không được giảm, miễn bất cứ thứ thuế nào, từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu… đều phải nộp. Cho nên, khi báo chí phản ánh về vấn đề này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra, làm rõ.

“Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã chỉ đạo CO3 kiểm tra về vấn đề này. Mặc dù thời điểm này chưa có kết quả, nhưng với trách nhiệm của mình, Tổng cục Hải quan cũng đã rà soát lại và thấy rằng không có tình trạng thất thu thuế”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.

8h55: 79 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Các đại biểu Nguyễn Thị Lệ (TPHCM); Nguyễn Thành Công (Ninh Bình); Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang);... chất vấn về nội dung: Giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xác định giá quyền sử dụng đất; công tác thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến nhà đất; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thị trường chứng khoán;...

8h50: Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo ngắn gọn về các nội dung chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn. Ảnh: MH

Trước khi các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo ngắn gọn về các nội dung chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính là bộ đa ngành thực hiện công tác quản lý Nhà nước, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ quản lý trên nhiều lĩnh vực như chính sách tài khoá, tài sản công, thị trường chứng khoán, bảo hiểm…

Những năm qua, Bộ Tài chính đã nỗ lực để xây dựng thể chế, chính sách tạo mọi điều kiện để tài chính phát triển, tài chính doanh nghiệp phát triển và tài chính dân cư phát triển để đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

Hàng năm, những nghị định và thông tư của Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ chiếm khối lượng khoảng 26-30% tổng số nghị định, thông tư Chính phủ ban hành.

Đây cũng là một vấn đề về kiến tạo chính sách.

"Về phía Bộ Tài chính được chất vấn và trên tinh thần rất cầu thị và lắng nghe ý kiến đại biểu. Những ý kiến, chúng tôi xin phép trả lời thẳng.

Có những cái cần tiếp tục nghiên cứu thuộc chính sách hoặc nghiên cứu cụ thể chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản. Nhưng trên tinh thần tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của được Đảng, Nhà nước giao.

Trên tinh thần rất cầu thị và lắng nghe ý kiến của đại biểu,  chúng tôi sẽ trả lời thẳng những vấn đề. thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình đã được giao", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

8h45: Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung chất vấn thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các nhóm vấn đề chất vấn liên quan tới, tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường; Giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 8.7, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính. Các vấn đề được chất vấn gồm:

Tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường. Giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

- Người trả lời chất vấn: 

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn