MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. - Ảnh: VGP

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Đặng Chung LDO | 08/04/2021 10:19

Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 8.4, tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tán thành việc bổ nhiệm các nhân sự theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn bộ máy Chính phủ sau Đại hội Đảng XIII.

Tiếp tục quy trình, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo dự thảo các Nghị quyết, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Khái - Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng - làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

12 nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Ảnh: An Nguyên

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 12 nhân sự làm Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể:

- Ông Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ông Hồ Đức Phớc - nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Ông Trần Văn Sơn - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Bà Phạm Thị Thanh Trà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ NNPTNT - được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh nêu trên.

455/459 đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Như vậy, sau khi được kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện nay gồm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 22 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán tỉnh Bạc Liêu, là cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Từ tháng 3.2007 đến nay, ông Khái lần lượt giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Còn tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán TP.Hải Phòng, là thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thành từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Công ty Xi măng Hải Phòng và Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; sau đó là các chức vụ Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn