MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội thảo luận nội dung còn ý kiến khác nhau của Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG LDO | 03/11/2023 06:06

Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng 3.11, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội dành toàn bộ thời gian trong ngày thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và là nguồn lực to lớn của đất nước.

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành luật đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế; nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp; suy thoái, ô nhiễm, sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng…

Vì vậy, tại kỳ họp thứ 4, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Với vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật, có ảnh hưởng trực tiếp tới mọi lĩnh vực cũng như đời sống nhân dân, dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình 3 kỳ họp.

Lần này, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, gồm: Xây dựng công trình giao thông; xây dựng cơ sở y tế; xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang trừ trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất; nhà ở công vụ; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư…

Theo ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Cầm Thị Mẫn, mục tiêu quan trọng nhất của lần sửa đổi này đó là phải xây dựng dự án luật đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của đất đai.

Đồng thời, làm sao phải giảm thiểu phát sinh các khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn bày tỏ quan tâm đến nội dung tạo quỹ đất cho mục đích an sinh – xã hội, nhất là xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Đại biểu cho rằng: Đây là những đối tượng yếu thế mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa về vấn đề nhà ở.

Bởi vậy, trong Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải thống nhất, đồng bộ với Luật Nhà ở (sửa đổi), hướng tới tạo quỹ đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay cho các đối tượng này có chốn “an cư lập nghiệp”.

Trước đó, chiều 6.10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan hữu quan về tiến độ triển khai xây dựng, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đây là dự luật lớn và khó, đã được Quốc hội cho ý kiến tại hai Kỳ họp thứ 4 và thứ 5, được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã 4 lần cho ý kiến và dự án luật cũng được 2 lần đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Trong đó, tại phiên họp thứ 26 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với Báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, các cơ quan hữu quan đã tập trung rà soát, nghiên cứu xác định phương án tối ưu cho những vấn đề cốt yếu, có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật, cũng như một số vấn đề qua các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của nhân dân và qua thực tế làm việc cho thấy cần được giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn