MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết đơn vị tư vấn lập quy hoạch vùng chưa làm việc với địa phương. Ảnh: Mỹ Linh

Quy hoạch vùng không hợp lý sẽ gây khó cho địa phương

THÙY TRANG - MỸ LINH LDO | 11/10/2023 15:13

Một số địa phương có ý kiến tại Hội nghị quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, rằng quy hoạch vùng dự thảo chưa cập nhật được các quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành đã hoặc đang trình Thủ tướng phê duyệt. Điều này có thể gây khó cho các địa phương khi phải điều chỉnh nhiều lần về sau.

Đơn vị tư vấn, lập quy hoạch chưa gặp hết các địa phương

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, ba năm qua, các địa phương mất nhiều thời gian cho quy hoạch tỉnh vì đây là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa làm việc với đơn vị tư vấn quy hoạch vùng.

“Vậy thì làm sao đảm bảo được tính khả thi, khớp nối với các quy hoạch tỉnh đã trình, được Chính phủ phê duyệt hoặc các tỉnh đang trình. Cập nhật không đầy đủ thì làm sao quy hoạch có chất lượng mà theo quy định, các địa phương phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh tuân thủ quy hoạch vùng. Điều này có thể khiến chúng tôi không đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Linh

Bên cạnh đó, ông Minh đánh giá, quy hoạch vùng dự thảo chưa nêu rõ nội dung nào là quy hoạch chung cho vùng.

Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho rằng, đơn vị tư vấn lập quy hoạch trước khi báo cáo phải làm việc với các địa phương, nhất là những nơi được xác định là trung tâm kinh tế vùng để nắm bắt cụ thể chủ trương định hướng phát triển của địa phương.

Quy hoạch trên quan điểm phục vụ phát triển, nhưng ngược lại quy hoạch không hợp lý cũng kìm hãm sự phát triển và gây tác động xấu đến cả vùng, khu vực.

“Trong nội dung quy hoạch lần này chưa nêu bật được điểm đột phá cần đầu tư phát triển nhanh trong giai đoạn trước mắt, thu hút nguồn lực cũng chưa rõ ràng. Như tại Quảng Nam sẽ hình thành khu liên hợp ôtô, phụ trợ… nhưng liên kết, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ra sao thì chưa đề cập đến. Địa phương nào cũng có du lịch biển, vậy phát triển đột phá gì cũng không có trong quy hoạch. Quy hoạch cũng chưa chỉ ra được nguồn lực phát triển, ngành ưu tiên phát triển và danh mục ưu tiên đầu tư cũng chưa được đồng nhất”, ông Thanh nói.

Tiếp thu ý kiến, lập quy hoạch vùng theo hướng mở, linh động

Trước các ý kiến của địa phương, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - khẳng định, lập quy hoạch vùng là việc vô cùng khó, đòi hỏi các địa phương cùng tham gia góp ý và đây cũng là yếu tố mang tính chất quyết định.

Ông Dũng cũng nhìn nhận, do thời gian gấp rút nên đơn vị tư vấn chưa làm việc với 5/14 địa phương trong đó có Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời gian tới, Bộ và đơn vị tư vấn sẽ làm việc với các địa phương, bộ ngành, tạo sự đồng thuận thống nhất để quy hoạch vùng đủ điều kiện trình lên Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận hội nghị quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Ảnh: Mỹ Linh

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch vùng có tính pháp lý cao nhất và là công cụ giúp giải quyết nhiều vấn đề cho các tỉnh thành. Nhưng quan điểm là quy hoạch vùng không phải là phép cộng quy hoạch các tỉnh mà phải lựa chọn vấn đề các địa phương trong vùng cùng có sự quan tâm, những công trình trong vùng có thể đặt ở nơi làm động lực giúp cho cả vùng phát triển.

Đặc biệt, quy định là các quy hoạch tỉnh phải điều chỉnh theo quy hoạch vùng mà cả hai đang được làm đồng thời thì cần tạo ra quy hoạch có độ mở, tương đối linh hoạt thì mới không bị ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra sự phát triển, để những ý tưởng sáng tạo nằm trong quy hoạch này.

“Các đơn vị tư vấn sau hội nghị cần tiếp thu ý kiến, sau đó gửi dự thảo về các địa phương để tổ chức nghiên cứu thực tế trên quan điểm và với cái nhìn tổng thể vùng để lựa chọn lĩnh vực gì nếu đầu tư mang tầm quốc gia, sản phẩm nào là đặc trưng, riêng có của cả vùng... để từ đó đơn vị tư vấn hoàn thiện. Quy hoạch vùng sẽ được làm đến lúc nào giải quyết được bài toán mà các địa phương đưa ra”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn