MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau

Kỳ Quan LDO | 31/07/2020 17:42
Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

Đây là lần thứ 3 kể từ khi Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được tái khởi động vào tháng 3.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến thăm công trường, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho dự án, giúp dự án tiến triển nhanh.

Tại gói thầu XL04 (nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Thủ tướng đã khảo sát thực tế tại hiện trường, thăm hỏi cán bộ, công nhân thi công công trình và nghe Ban điều hành Cty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận báo cáo tình hình thực nhiện dự án. Thời gian qua, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực  Đồng bằng sông Cửu Long làm khan hiếm nguồn nguyên vật liệu, gây trở ngại thi công dự án… Tuy nhiên, Ban điều hành dự án, địa phương Tiền Giang đã cùng các nhà thầu nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm mọi biện pháp thực hiện dự án, như thi công không nghỉ ngày lễ, Tết, thi công 3 ca… Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đắp gia tải xử lý nền đất yếu trên tuyến chính. Một số gói thầu chuẩn bị thực hiện công tác thảm nhựa mặt đường. Đến nay, khối lượng thực hiện đã đạt gần 60%, đảm bảo thông tuyến  vào cuối năm 2020 như chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần khắc phuc khó khăn, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ của nhà đầu tư, địa phương Tiền Giang, các đơn vị thi công và công nhân lao động thi công công trình. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thông tuyến dự án cuối năm 2020 không chỉ là yêu cầu của Chính phủ mà còn là nguyện vọng thiết tha của hơn 20 triệu dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phải bằng mọi biện pháp để dịp năm mới và Tết cổ truyền sắp tới người dân miền Tây có thể đi xe trên tuyến đường này, khắc phục tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1 như mọi năm.

Thủ tướng cho biết, sau khi Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hoàn thành, sẽ tiếp tục triển khai Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và xem xét Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, để trong tương lai không xa có tuyến giao thông hiện đại từ TP.HCM về tới vùng cực Nam của Tổ quốc, giúp vùng đất Chín Rồng nhiều tiềm năng phát triển nhanh cùng cả nước. Thủ tướng mong muốn, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ là hình mẫu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, làm tiền đề tốt đẹp cho các dự án cao tốc tiếp theo về tới Cần Thơ và Cà Mau.

Thủ tướng cũng lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý những tồn đọng của dự án như vị trí trạm thu phí, nguồn vốn cho thực hiện Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận… Thủ tướng cũng đã tặng quà cho cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động đang miệt mài thi công công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn