MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời vấn đề xuất khẩu lậu quặng do Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: HN

Sẽ chấn chỉnh tình trạng xuất khẩu lậu quặng do Báo Lao Động phản ánh

XUÂN HẢI - HUYÊN NGUYỄN LDO | 03/12/2018 19:51

Liên quan tới tình trạng ồ ạt chở lậu quặng đồng, chì, than, đất hiếm xuất lậu sang Trung Quốc được Báo Lao Động phản ánh mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh sẽ có biện pháp kịp thời để hạn chế tiến tới chấm dứt trình trạng này.

Chiều 3.12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2018.

Tại phiên họp, phóng viên Báo Lao Động đã đặt câu hỏi về việc, mới đây, Báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra phản ánh về tình trạng mỗi đêm có hàng trăm chiếc thuyền chở quặng đồng, chì, than, đất hiếm ồ ạt vận chuyển qua sông Nậm Thi xuất lậu sang Trung Quốc tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đáng chú ý là khu vực bến thuyền vận chuyển quặng để chuyển sang Trung Quốc, chỉ cách Trạm Biên phòng Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai khoảng 50m. Vậy để xảy ra tình trạng quặng lậu vận chuyển sang ồ ạt sang Trung Quốc như thế thì cơ quan nào phải chịu trách nhiệm, tỉnh Lào Cai, biên phòng, hải quan, Cục quản lý thị trường? Quan điểm của Chính phủ về xử lý việc này như thế nào?

Phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: HN

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết vấn đề này cũng đã được Đại biểu quốc hội quan tâm và cho ý kiến.

Thứ trưởng Hải cho biết, việc khai thác và chuyên chở lậu để xuất ra ngay tại tỉnh Lào Cai, trước hết về quản lý nhà nước thì Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý chung về tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, ông Hải cần nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương sở tại.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi xảy ra các sự việc này. Từ khâu khai thác đến xuất lậu đi ngay tại địa bàn nào đó thì cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Về phía Bộ Công Thương, sau khi Báo Lao Động có nêu sự việc này, chúng tôi đã có chỉ đạo Tổng cục Quản lý Thị trường trực tiếp có đội xuống chỉ đạo đồng thời có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai nâng cao, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc này.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Quản lý Thị trường Lào Cai có báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Lào Cai để phối hợp các lực lượng có liên quan như biên phòng, hải quan, công an, chính quyền các cấp đến xã, thôn để kịp thời biện pháp để hạn chế tiến tới chấm dứt trình trạng này, Thứ trưởng Hải cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn