MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân. Ảnh: Hải Nguyễn

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG LDO | 13/09/2023 19:39

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.

Sơ hở của cơ quan chức năng?

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ vào đêm 12, rạng sáng 13.9 làm cho không ít người dân bàng hoàng, xót xa. Đến chiều ngày 13.9, Công an TP Hà Nội xác định 56 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trao đổi với Lao Động chiều 13.9, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hòa (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) nhìn nhận vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội là vụ việc rất đau xót. Do đó, cần điều tra hình sự, xác minh người chịu trách nhiệm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý.

"Nếu có nguyên nhân chủ quan của ai đó, của đơn vị nào thì cần xử lý để làm gương, nêu gương. Qua việc xử lý cũng giúp phổ biến, tuyên truyền cho các chung cư ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và những địa phương khác để cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy", ông Hòa thông tin.

Cũng theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, hiện nay rất nhiều chung cư tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh xuống cấp trầm trọng, không được sửa chữa. Ngoài việc hư hỏng, những chung cư này còn tồn tại vấn đề đường điện rất nghiêm trọng.

Vệt khói đen hằn rõ tại các ô cửa thông gió sau vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, Thanh Xuân. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Hòa cho rằng, phần lớn các vụ hỏa hoạn đều do chập cháy điện gây ra. Do đó, việc cẩn trọng trong sử dụng điện, quản lý và kiểm tra thường xuyên đối với những khu chung cư, nhà trọ là cực kỳ quan trọng.

Theo ông Hòa, ngoài trách nhiệm của cư dân chung cư để xảy ra vụ cháy thì chính quyền địa phương, cơ quan phòng cháy chữa cháy (PCCC) có kiểm tra, giám sát hoạt động với những chung cư này trong PCCC hay không cũng là vấn đề rất quan trọng.

"Ở đây là sơ hở của cơ quan chức năng trong việc PCCC nên xảy ra vụ việc trên. Tất nhiên, hiện tại cơ quan điều tra chưa làm rõ, chưa có đủ chứng cứ để kết luận nguyên nhân, thủ phạm vụ cháy này do đâu nhưng vấn đề này cũng cần được làm nhanh, làm gọn, làm cho rõ để xử lý trách nhiệm", ông Hòa nhấn mạnh.

Điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm

Liên quan đến sự việc, chiều 13.9, TP Hà Nội ban hành thông cáo báo chí về vụ cháy. Theo đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo Công an TP và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh rà soát, khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Một ô cửa với song sắt được mở bung ra tại chung cư mini sau vụ cháy. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong công điện chỉ đạo sáng 13.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, ngay trong sáng 13.9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với TP Hà Nội, các sở, ngành để giải quyết vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn