MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóc Trăng: Hơn 500 thanh niên chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Văn Sỹ LDO | 24/07/2022 15:28

Sóc Trăng - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tuổi trẻ của tỉnh đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

Trưa ngày 24.7, giữa cái nắng trưa hè chói chang, hơn 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn đang tất bật với công việc chà rửa Đài tưởng niệm, bia ghi danh và nhổ cỏ, quét dọn trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng. Mồ hôi ướt đẫm, nhưng các bạn vẫn vui cười và miệt mài với công việc.

Đoàn viên, thanh niên chăm sóc Đài tưởng niệm trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Sỹ

Bạn Lâm Thành Nhật, đoàn viên Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng bày tỏ: “Được tham gia vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ em cảm thấy rất có ý nghĩa. Bởi, nơi đây có biết bao anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu của mình để đổi lấy nền độc lập, tự do cho dân tộc. Chúng ta có được cuộc sống hòa bình, ấm no như hiện nay là nhờ vào sự anh dũng, hy sinh của các cô, chú”.

Đoàn viên, thanh niên cắm hoa tại các phần mộ Liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Sỹ

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết: Tháng 7 là dịp để cho mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên nhổ cỏ và chăm sóc vườn hoa khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Sỹ

“Tỉnh đoàn luôn quan tâm chỉ đạo các Huyện đoàn và đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả các hoạt động tri ân. Qua đó giúp mỗi bạn trẻ soi rọi lại bản thân, xây dựng lý tưởng cao đẹp, sống có văn hóa, có tình có nghĩa, không ngừng học tập, không ngừng ra sức rèn đức luyện tài, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng chia sẻ thêm.

Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Văn Sỹ

Được biết, thực hiện chủ đề: “Tháng 7 - tháng tri ân những anh hùng, thương binh liệt sĩ” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, từ đầu tháng 7 đến nay, hình ảnh những chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện đã tỏa khắp các nẻo đường với các hoạt động như tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa… Cùng với đó, tổ chức các đoàn tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã, phường, trị trấn trong tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn