MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóc Trăng: Tăng trưởng kinh tế năm 2022 cao nhất trong 11 năm qua

Văn Sỹ LDO | 08/12/2022 13:19

Sóc Trăng - Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng thực hiện vượt 16 chỉ tiêu, 02 chỉ tiêu cơ bản đạt (cơ cấu GRDP; tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi) và 01 chỉ tiêu không đạt (chỉ số sản xuất công nghiệp) so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7,71%, cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Đó là kết quả nổi bật được nêu tại phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X vào sáng ngày 8.12.

Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X. Ảnh: Văn Sỹ

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đều có bước tăng trưởng; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1,4 tỉ USD, vượt 16% chỉ tiêu Nghị quyết năm.

Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí 174,8 tỉ đồng. Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 15.139 hộ, chiếm 4,54% tổng số hộ; hộ nghèo Khmer hiện còn 7.122 hộ, chiếm tỉ lệ 7,01% tổng số hộ Khmer.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự khai mạc kỳ họp 11, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X. Ảnh: Văn Sỹ 

Công tác chăm lo phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng còn một số khó khăn, hạn chế như: Giá xăng dầu, nguyên, vật liệu tăng cao, giá cả một số mặt hàng nông sản, thủy sản không ổn định; một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động mất việc làm; ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Văn Sỹ 

Tiến độ giải ngân vốn cầu tư công tuy có cao hơn bình quân chung cả nước nhưng còn chậm so với kế hoạch đề ra. Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho rằng, năm 2023 Sóc Trăng có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Sỹ 

Vì vậy, năm 2023, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp ngắn hạn và dài hạn

Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh có ý nghĩa quan trọng để xem xét thông qua mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Do đó, đại biểu HĐND tỉnh phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đề xuất ý kiến xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn