MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Trọng Quỳnh/QH

Sớm nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về phòng chống mại dâm

PHẠM ĐÔNG LDO | 22/08/2023 13:40

Sáng 22.8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Xã hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm”, đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, tính đến tháng 12.2022, cả nước có 50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 196.110 người (khoảng 96% là nam giới, 4% là nữ giới).

Tỉ lệ sử dụng ma túy tổng hợp khoảng 70-80% trong số người nghiện, đặc biệt miền Trung và miền Nam chiếm 80-95% trong tổng số người nghiện.

Cả nước hiện có 97 cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Năm 2022, đã tổ chức cai nghiện cho 63.253 người. Dạy nghề, truyền nghề cho 7.023 người; dạy văn hóa cho 1.221 người. Tại thời điểm 31.12.2022 đang tổ chức cai nghiện cho 29.367 người; trong đó, bắt buộc là 23.185 người, tự nguyện là 3.603 người, lưu trú tạm thời là 2.579 người.

Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các cuộc tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đó có học sinh, sinh viên.

Về công tác phòng, chống mại dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hàng năm nghiên cứu, xây dựng, triển khai kế hoạch liên ngành về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, giao các địa phương thực hiện cụ thể về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo cấp bộ và thủ trưởng các cơ quan chuyên trách làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư kinh phí và giám sát việc thực hiện ở hầu hết các tỉnh, thành phố.

Qua các báo cáo và ý kiến tại cuộc làm việc, đoàn giám sát cơ bản đánh giá cao sự chuẩn bị trách nhiệm, đầy đủ các báo cáo của hai cơ quan. Tuy nhiên, các thành viên đoàn giám sát cũng chỉ rõ, sự quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và mại dâm của một số bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy.

Ngoài ra, kinh phí dành cho hoạt động này còn thấp; đội ngũ cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra…

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: Trọng Quỳnh/QH

Đoàn giám sát đề nghị, các bộ, ngành cần quan tâm, nghiên cứu có phương pháp thống kê, theo dõi người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy phù hợp và sát với thực tế, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, sớm nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về phòng, chống mại dâm, làm cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp, giải pháp về công tác này.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh ghi nhận, các báo cáo và ý kiến trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành bám sát yêu cầu giám sát, nội dung rõ ràng, sát với các câu hỏi của đoàn giám sát đặt ra.

Các ý kiến tại cuộc họp sẽ được ghi chép, tổng hợp đầy đủ để tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chung của đoàn giám sát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn