MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt đội danh dự tại Lễ thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn tinh, gọn, mạnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Sớm trình ban hành quy định quân hàm sĩ quan cấp tướng của đơn vị thành lập mới

Vương Trần LDO | 11/03/2024 17:02

Theo kế hoạch, trong tháng 3.2024, Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Quân đội đã tiến hành giải thể, sáp nhập, tổ chức lại hơn 1.400 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; giải thể 11 trường nghề, sáp nhập cơ quan hậu cần và kỹ thuật cấp chiến thuật, chiến dịch.

Các đơn vị công nghiệp quốc phòng, đoàn kinh tế quốc phòng cũng được điều chỉnh, giảm bớt tổ chức trung gian, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ...

Chính vì vậy, việc ban hành nghị quyết về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan cấp tướng của đơn vị thành lập mới phù hợp với biên chế tổ chức mới là hết sức cần thiết, góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo chủ trương của Đảng.

Theo tìm hiểu ngày 11.3 của PV Lao Động, theo kế hoạch, trong tháng 3.2024, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, trong kế hoạch công tác tháng 3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025); tổng kết 15 năm (2011-2025) thi hành Điều lệ Đảng.

Quân đội cũng chuẩn bị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cấp Bộ Quốc phòng; xây dựng đề án trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Liên quan đến công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại buổi làm việc Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Hậu cần tiếp tục thực hiện tốt tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tác động đến công tác hậu cần, kịp thời tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.

Tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội.

Tại buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ đạo Tổng cục triển khai thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lực lượng, giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, nhất là nghiên cứu tổ chức sáp nhập cấp chiến dịch để rút kinh nghiệm.

Năm 2024: "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh"

Tại buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - yêu cầu, Bộ Tổng Tham mưu tập trung thực hiện tốt "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh"; tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn