MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tân Bí thư Đồng Tháp: “Thành tựu của người tiền nhiệm là động lực để phát triển"

Lục Tùng LDO | 27/10/2020 19:45
“Thành tựu của người tiền nhiệm là động lực và nền tảng để tôi cùng Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa XI chung sức, chung lòng phát triển Đất Sen Hồng” - tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí.

Chiều ngày 27.10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị.

Sau phần báo cáo, ban tổ chức dành nhiều thời gian để các cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến nội dung, phương thức hoạt động của tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ mới. Buổi gặp gỡ trở nên nóng khi có phóng viên đặt câu hỏi có phần khá thẳng thắn: Là Bí thư trẻ, lại kế thừa thành tựu đầy ấn tượng của người tiền nhiệm, ông thấy áp lực như thế nào?

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Lục Tùng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng trả lời khá thẳng thắn: Nếu nói không áp lực là không thật lòng, bởi thành tựu mà đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X đã quan tâm, đầu tư cho Đồng Tháp thời gian qua là quá ấn tượng. Nhưng nếu nhìn tích cực thì thành tựu của người tiền nhiệm chính là động lực và là nền tảng để bản thân nỗ lực sát cánh cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy phấn đấu vận dụng Nghị quyết Đại hội vào điều kiện thực tiễn để phát triển Đồng Tháp – Đất Sen Hồng đúng với xu thế phát triển chung của đất nước và quốc tế.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đồng Tháp như đã kết nối hiệu quả trong thời gian qua. Ông Phong đề nghị, với công tác đặc thù của mình, các nhà báo hãy cùng Đồng Tháp quảng bá cách làm hay, đặc sản ngon, những chính sách thông thoáng, đầy nghĩa tình của chính quyền thân thiện trên Đất Sen Hồng đến bạn đọc gần xa, để từ đó kết nối những khách hàng, những nhà đầu tư mới tìm đến và gắn bó lâu dài cùng Đồng Tháp phát triển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn