MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh sáng 16.4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng 8% khó khăn, Thủ tướng hỏi chính sách tháo gỡ đã vào TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN LDO | 16/04/2023 09:55
Sáng 16.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tàu kinh tế cả nước.

“Các chính sách tháo gỡ đã vào thành phố chưa?”

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh quý I/2023 chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, buổi làm việc nhằm đánh giá lại tình hình phát triển chung, đặc biệt là tìm kiếm giải pháp phù hợp với tình hình. “Chính phủ cùng thành phố thực hiện, làm sao khắc phục được hậu quả COVID-19 sau hơn 2 năm gồng mình phòng chống, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Hậu quả của nó không phải ngày một ngày hai giải quyết được” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh sáng 16.4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nêu rõ, tình hình kinh tế thế giới và khu vực đang trên đà suy giảm ảnh hưởng nhiều đến nước ta về mặt thị trường, cơ cấu. Việc tăng lãi suất ngân hàng, giá trị đồng tiền các nước tăng lên khiến đồng tiền Việt Nam mất giá. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, làm giá nhiên liệu đầu vào, nhất là xăng dầu có thể tăng trên 100 USD/thùng, tác động đến đầu vào của Việt Nam.

Ngoài ra, Trung Quốc mở cửa sau một thời gian thực hiện zero COVID đã mở cửa thị trường khiến chúng ta có thuận lợi, nhưng cạnh tranh của Trung Quốc rất lớn về thị trường, sản phẩm, cung ứng.

“Cần phân tích kỹ các yếu tố khách quan, chủ quan để thấy tác động trực tiếp, từ đó có biện pháp xử lý đối với cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, trong 3 tháng đầu năm, hàng loạt nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành. 

"Những chính sách này đã vào được TPHCM chưa, chưa vào hay vào đến đâu rồi, mức độ thế nào? Đơn cử như việc tháo gỡ vướng mắc về mua bán trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc, vật tư y tế, chúng ta đã có nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng hôm qua làm việc với Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi vẫn thấy còn khó khăn” - Thủ tướng nêu thực trạng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt vấn đề về việc phối hợp giữa TP Hồ Chí Minh với Chính phủ, với các bộ ngành cần rút kinh nghiệm cái gì, cần phải điều chỉnh cái gì để làm tốt hơn, cùng nhau suy ngẫm để tìm ra giải pháp tốt nhất, cùng thành phố làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

“TP Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế của đất nước, kể cả đóng góp về GDP, ngân sách nên những cái vô hình ảnh hưởng tác động đến thành phố rất lớn. Thành phố phát triển tốt thì cả nước có tác động an toàn, nếu thành phố khó khăn thì cả nước cũng bị ảnh hưởng khó khăn” - Thủ tướng nói.

Tăng trưởng 8% cả năm là rất khó khả thi

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho hay, dự báo trong quý II/2023, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó lường. Trong đó, thị trường bất động sản, tài chính, lao động tiếp tục gặp nhiều vấn đề.

Thành phố cũng tiếp tục đối mặt với sức ép lạm phát cao, rủi ro nợ xấu ngân hàng, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng có chiều hướng tăng, sức mua giảm, xu hướng hoạt động sản xuất  thu hẹp.

Trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu tăng trưởng là 7,5%-8%. Theo dự báo của Trung tâm Mô phỏng kinh tế - xã hội TPHCM, nhiều khả năng kịch bản bất lợi sẽ xảy ra và việc đạt tăng trưởng 8% là rất khó khả thi.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương gỡ nhiều nút thắt như:

Đẩy nhanh các dự án giao thông liên vùng: cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt TPHCM - Cần Thơ, Metro Bến Thành - Suối Tiên…

Gỡ vướng cho lĩnh vực đầu tư công của thành phố đối với các dự án sử dụng ngân sách trung ương; sử dụng vốn ngân sách địa phương; những kiến nghị liên quan tới đầu tư công của thành phố; và việc phát huy Tổ công tác của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án bất động sản…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn