MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu USS Antietam (CG-54) tiếp cận tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) để tiếp tế trên biển ở Biển Đông ngày 17.6.2023. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan sắp thăm Đà Nẵng

Thanh Hà LDO | 22/06/2023 16:54
Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan sẽ thăm Thành phố Đà Nẵng từ ngày 25-30.6, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 22.6, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay, dự kiến, tàu sân bay Ronald Reagan thăm Thành phố Đà Nẵng từ ngày 25-30.6.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Vừa qua, Việt Nam đã đón các chuyến thăm của tàu hải quân các nước và tiếp theo là chuyến thăm của tàu Ronald Reagan sắp tới. Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới". 

Cũng trong cuộc họp báo, bà Hằng thông tin về chuyến thăm Cam Ranh, Khánh Hoà của tàu khu trục Nhật Bản. Theo đó, chuyến thăm của tàu khu trục của Nhật Bản đến Cam Ranh, diễn ra từ ngày 20-23.6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, giống như lần đón các tàu hải quân nước ngoài khác thăm Việt Nam, đây là hoạt động hợp tác bình thường đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng trả lời một số nội dung khác, trong đó có vấn đề mất điện ở miền Bắc mà các doanh nghiệp nước ngoài phản ánh.

Bà Hằng chia sẻ: "Chúng tôi rất hiểu mối quan tâm của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài, về tình trạng thiếu điện đang diễn ra tại miền Bắc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực hết sức và những nỗ lực đó cũng đang mang lại kết quả khả quan để sớm khắc phục tình trạng này, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp".

Liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên về tình hình buôn người ngày 15.6, trong đó có đề cập tới tình hình tại Việt Nam, Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người". 

Bà Hằng cho hay, thời gian qua, Việt Nam tích cực quyết liệt triển khai chương trình triển khai phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, đạt nhiều kết quả quan trọng như tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành, cải thiện công tác thống kê, đẩy mạnh điều tra xử lý tội phạm mua bán người và truyền thông phòng ngừa nâng cao nhận thức về mua bán người. 

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20.3.2020 nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế. 

"Việt Nam ghi nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã có đánh giá tích cực hơn tại báo cáo về tình hình mua bán người trên thế giới năm 2023" - bà Phạm Thu Hằng nói. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm: "Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để phía Mỹ có đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện hơn nữa về tình hình, nỗ lực thực chất của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ và các bên liên quan về vấn đề hợp tác cụ thể để cùng triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn