MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Thận trọng với các nhóm lừa đảo qua mạng giả danh cơ quan Nhà nước

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN LDO | 23/05/2024 20:01

Đại biểu Quốc hội cho biết, cử tri rất quan tâm đến vấn đề lừa đảo trực tuyến đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Số vụ lừa đảo ngày càng nhiều với số nạn nhân và số tiền ngày càng lớn.

Chiều 23.5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận, tình trạng lừa đảo trực tuyến đang diễn ra trên diện rộng, cả ở toàn cầu và là hệ lụy của chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng, lừa đảo trực tuyến thường được thực hiện qua các cuộc gọi giả danh cơ quan Nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng hiển thị tên cơ quan Nhà nước nếu liên hệ với người dân qua điện thoại di động.

"Trường hợp người dân nhận cuộc gọi tại điện thoại bàn, có thể yêu cầu gọi lại qua số di động để kiểm tra tên cơ quan Nhà nước. Nếu không có tên, người dân không nên tin", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Về sim rác, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 5 năm qua, bộ đã xử lý, cắt hoạt động hàng chục triệu sim rác, sim không trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư. Nếu phát hiện sim rác, bộ sẽ yêu cầu nhà mạng ngừng kinh doanh, ngừng phát triển thuê bao mới.

"Đây là hình thức xử lý rất nặng đối với nhà mạng, thể hiện quyết tâm cao của Bộ Thông tin và Truyền thông", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Đối với các trang web, bộ có sáng kiến gắn "nhãn xanh" cho các tổ chức đã được xác thực. Người dân khi vào trang web không có nhãn xanh phải cẩn trọng hơn.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, để hạn chế tình trạng tài khoản ngân hàng không chính chủ, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu người dân sử dụng căn cước gắn chip để mở tài khoản điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành quyết định yêu cầu biện pháp xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch từ 20 triệu đồng mỗi ngày.

"Chúng tôi cũng phối hợp Bộ Công an thực hiện cơ chế đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán, kiểm tra, mở, sử dụng tài khoản thanh toán; yêu cầu tổ chức tín dụng kết nối dữ liệu công dân giúp khách hàng làm sạch dữ liệu, hạn chế lừa đảo qua mạng", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, tại phiên thảo luận chiều cùng ngày, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho biết, cử tri rất quan tâm đến vấn đề lừa đảo trực tuyến. Số vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng nhiều với số nạn nhân và số tiền ngày càng lớn.

Theo đại biểu, không hiếm vụ nạn nhân đã bị lừa mất tiền tỉ, thậm chí nhiều tỉ đồng. Cử tri ghi nhận về sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để tránh lừa đảo.

Tuy nhiên, cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng quyết liệt hơn nữa trong công tác phối hợp, phát hiện xử lý, triệt phá các loại tội phạm này.

Đặc biệt, với thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại không chính chủ để liên hệ và nhận tiền.

Do đó, đại biểu đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp rà soát, kiểm tra và xử lý sim rác; Ngân hàng Nhà nước cần xử lý dứt điểm tài khoản không chính chủ vì đây là "kẽ hở cho loại tội phạm lợi dụng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn